COVID-19 tại ASEAN hết 15/11: Indonesia, Philippines và Malaysia có hàng nghìn ca mắc mới

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 15/11, 7 quốc gia ASEAN ghi nhận 7.863 ca mắc COVID-19 và 132 ca tử vong, nâng tổng số người mắc tại ASEAN từ đầu dịch lên 1.055.140 ca, trong đó 25.055 người tử vong. 

Số ca mắc mới tập trung ở 4 quốc gia

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng thêm 4.106 ca, nâng tổng số ca lên 467.113 ca; số ca tử vong tăng thêm 63 ca, lên 15.211 ca. Trong khi đó, số ca được chữa khỏi bệnh tăng thêm 3.897 ca lên 391.991 ca. Indonesia là nước có số ca mắc và tử vong mới cao nhất ASEAN trong ngày 15/11.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt cho hành khách trước khi lên xe buýt tại Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ hai là Philippines. Bộ Y tế Philippines công bố thêm 1.530 ca mắc trong ngày, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 407.838 ca. Số ca tử vong tại quốc gia khoảng 110 triệu dân này tăng thêm 41 ca lên 7.832, trong khi số ca bình phục tăng thêm 11.290 người lên 374.329 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Subang Jaya, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ ba ASEAN về số ca mắc mới trong ngày 15/11 là Malaysia. Bộ Y tế Malaysia thông báo ghi nhận 1.208 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 47.417 ca. Trong số các ca mắc mới, 6 ca nhập cảnh và 1.202 ca lây nhiễm trong cộng đồng.  Số ca tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này tăng thêm 3 ca lên 309 ca. Số ca bình phục tăng thêm 1.013 ca lên 34.785 ca, chiếm 73,4% tổng số ca mắc.

Myanmar cũng có số ca mắc mới ở mức gần 1.000 ca. Ngày 15/11, nước này ghi nhận thêm 983 ca mắc mới và 25 ca tử vong mới. Số ca mắc mới ở các nước còn lại không đáng kể.

Campuchia phạt nặng người bán khẩu trang y tế giá quá cao

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Campuchia ngày 15/11 cảnh báo những cửa hàng thuốc hoặc người kinh doanh cố tình bán khẩu trang y tế và sản phẩm khử trùng với giá quá cao hoặc bất kỳ những sản phẩm giả loại này sẽ bị phạt nặng, có thể tới mức thu hồi giấy phép kinh doanh. 

Thông báo ngày 15/11 của cơ quan trên nêu rõ để ngăn chặn COVID-19 sau vụ Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto dương tính với virus SARS-CoV-2 sau chuyến thăm Campuchia, Bộ Y tế yêu cầu các chủ cửa hàng thuốc hoặc người kinh doanh lẻ phải bán khẩu trang y tế và các sản phẩm khử trùng với giá hợp lý để người dân có đủ khả năng mua những sản phẩm y tế này. Thông báo nêu rõ mục đích của việc này là nhằm khuyến nghị những người kinh doanh tránh bán các sản phẩm trên với giá quá cao, trong đó có những loại cồn khử trùng hoặc dung dịch vệ sinh phòng tránh COVID-19.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến nghị các nhà thuốc phải bán những sản phẩm khẩu trang y tế và sản phẩm khử trùng được bộ này xác nhận, nghiêm cấm kinh doanh bất kỳ sản phẩm giả mạo nào trên thị trường bán lẻ, đồng thời lưu ý người dân nên thận trọng trước khi mua các sản phẩm đó. Thông báo do người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine ký, khẳng định những cá nhân, doanh nghiệp nào vi phạm những hướng dẫn nêu trên sẽ bị phạt nặng, có thể dẫn tới rút giấy phép kinh doanh chiểu theo pháp luật. 

Chú thích ảnh
Lực lượng quân cảnh Campuchia phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại Phnom Penh ngày 12/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 14/11, trang Facebook cá nhân của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đưa tin ông và phu nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ ba với COVID-19. Thủ tướng Hun Sen hy vọng những người khác có tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary cũng có kết quả âm tính và tiếp tục cách ly đến ngày 18/11 để chờ xét nghiệm lần cuối.

Liên quan tới vụ việc này, tính từ ngày 4 đến 15/11, đã có 3.762 mẫu được xét nghiệm (gồm cả xét nghiệm lần một và lần hai), trong đó có 4 ca dương tính với COVID-19 (Đại sứ Hungary tại Campuchia, Nghị sỹ Sous Yara, Phó Tổng Thư ký Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp và một sỹ quan cảnh vệ Campuchia). 

Theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia, sáng 15/11, nước này không có thêm ca mắc COVID-19. Thống kê cho thấy tại Campuchia, tính đến ngày 15/11 có 302 ca mắc COVID-19, trong đó 289 trường hợp đã bình phục (đạt tỷ lệ 95,70%).

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 cam kết hợp tác chống COVID-19

Lãnh đạo các nước ASEAN+3 (10 nước thành viên ASEAN và 3 nước đối tác đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) đã cam kết hợp tác chống đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN+3 lần thứ 23 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Sự lây lan của dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng an ninh của nhân loại". Theo ông, việc triển khai chiến dịch y tế trên toàn cầu đóng vai trò cốt yếu trong việc dập dịch và "chúng tôi hy vọng hợp tác với các nước trong khu vực để đạt được điều này".

Ông Suga nhấn mạnh, Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ 10 nước thành viên ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch, bao gồm việc tài trợ thành lập một trung tâm về các bệnh truyền nhiễm và cung cấp trang thiết bị y tế trị giá hơn 200 triệu USD.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Iran ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao chưa từng thấy
Iran ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng cao chưa từng thấy

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh trên thế giới khi một số điểm nóng về dịch bệnh ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc trong ngày 15/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN