COVID-19 có thể khiến GDP Mỹ giảm 1.500 tỷ USD

Sản lượng kinh tế của Mỹ có thể sẽ giảm 1.500 tỷ USD do suy thoái kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra.

Chú thích ảnh
 Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles, bang California, Mỹ ngày 2/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Nhật báo Phố Wall (WSJ) ngày 22/3, bệnh dịch lây lan sẽ tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế Mỹ khi các chuyên gia kinh tế dự báo khoảng 5 triệu người mất việc, GDP sụt giảm 1.500 tỷ USD.

Khảo sát do WSJ thực hiện đối với 34 nhà kinh tế cho thấy ở một góc độ nào đó, mức độ trầm trọng của suy thoái lần này sẽ ngang hàng hoặc thậm chí còn hơn cả đợt suy thoái giai đoạn 2007-2009 do các khoản vay dưới chuẩn và đổ vỡ thị trường nhà đất. 

Ông Bruce Kasman, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế tại tập đoàn JP Morgan, nhìn nhận đây là cú sốc rất lớn và các hậu quả đối với hoạt động kinh tế sẽ lộ rõ trong hai tháng tới. Dự báo của ông Kasman cũng đại diện chung cho kết quả khảo sát.

Ông cho rằng GDP của Mỹ sẽ giảm 1,8% trong năm nay, dù trước khi xuất hiện COVID-19 ông từng dự đoán GDP sẽ tăng 1,5%. Mức chênh lệch này sẽ tương đương với tổn thất 700 tỷ USD về tổng sản lượng. Cũng theo chuyên gia này, tính đến mùa xuân năm nay, sẽ có 7 đến 8 triệu người mất việc và sẽ trở lại làm việc khi kinh tế hồi phục vào nửa cuối năm 2020. 

Ông Sung Won Sohn, chuyên gia kinh tế tại Đại học Loyola Marymount, dự báo dịch COVID-19 sẽ khiến sản lượng kinh tế Mỹ giảm 592 tỷ USD sau khi trừ lạm phát và khoảng 5,2 triệu người mất việc trong năm 2020.

Ông Joel Prakken, kinh tế gia trưởng tại HIS Markit, đưa ra dự báo cập nhật về tổn thất kinh tế với mức GDP giảm 1.500 tỷ USD dựa trên viễn cảnh kinh tế tăng trưởng âm 13% trong quý 2 và chưa rõ khả năng hồi phục cho đến tận quý 4. Tuy nhiên, ông cũng dự báo GDP của Mỹ sẽ tăng 3,8% trong năm 2021.

Còn theo các chuyên gia kinh tế tại Goldman Sachs, ước tính kinh tế Mỹ sẽ giảm 3,1% trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng vọt lên 9%, kém chút ít so với mức đỉnh 10% tại thời điểm khủng hoảng tháng 9/2009. Số người đệ đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần này dự kiến vượt 2 triệu người. 

Một số các chuyên gia được hỏi ý kiến nhận định, các nỗ lực giải cứu kinh tế chưa có tiền lệ của chính quyền có thể vẫn sẽ giúp tránh các kịch bản tồi tệ nhất. Trong dự báo lạc quan trung hạn, giới phân tích đánh giá kinh tế Mỹ vẫn sẽ giảm sâu trong quý hai, nhưng sẽ hồi phục trong quý 3 và quý 4, với tăng trưởng lần lượt ở mức 1,7% và 3,1%.

Theo ông Kasman, một thông tin tốt lành là khác với suy thoái 2007-2009, kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ lấy lại đà tăng trưởng nhanh chóng nếu chính phủ đủ sức kiểm soát bệnh dịch và giảm tỷ lệ tử vong vì COVID-19.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
COVID-19 khiến người Trung Quốc thay đổi nhiều thói quen xấu khó bỏ
COVID-19 khiến người Trung Quốc thay đổi nhiều thói quen xấu khó bỏ

Cô Pang Hui vẫn xếp thêm vài đôi đũa phụ trên mâm cơm dù không hy vọng cả 7 người trong gia đình sẽ dùng đũa này để gắp thức ăn trong đĩa chung. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN