COVID-19 có dấu hiệu bùng phát tại Canada

Theo Báo cáo giám sát virus đường hô hấp mới nhất vừa được Chính phủ Canada công bố, nước này đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm virus đường hô hấp và số người nhập viện ngày càng tăng trên khắp cả nước.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện ở Toronto, Ontario, Canada. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn báo cáo cho biết 11,4% số xét nghiệm COVID-19 trong tuần (kết thúc vào ngày 27/9) có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, tương đương 2.799 ca. COVID-19 hiện chiếm 97% các đợt bùng phát virus đường hô hấp được xác nhận thông qua các xét nghiệm phòng thí nghiệm gần đây, vượt xa tỷ lệ mắc cúm và RSV.

Tỷ lệ nhập viện hằng tuần do các virus đường hô hấp nói chung cũng đang tăng lên mức 1,7 ca/100.000 dân, với 571 ca nhập viện được xác nhận trong tuần báo cáo.

Tiến sĩ Isaac Bogoch, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Toronto, cho rằng xu hướng này không bất ngờ khi mùa Thu bắt đầu, vì đây là thời điểm các virus đường hô hấp thường hoạt động mạnh hơn.

Theo Chính phủ Canada, virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 liên tục có các biến thể mới với đặc điểm khác nhau, có thể ảnh hưởng đến tốc độ lây lan, mức độ nghiêm trọng của bệnh và hiệu quả bảo vệ của vaccine.

Dữ liệu thu thập từ các mẫu nước thải trên toàn Canada đến ngày 31/8 cho thấy nhiều biến thể khác nhau của virus vẫn đang lưu hành. Ông Bogoch cho biết các loại vaccine hiện hành đã được phát triển để phù hợp hơn với chủng Omicron hiện là dòng chính đang chiếm đa số, nhưng ông nhấn mạnh không có thay đổi lớn nào trong chẩn đoán bệnh.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xếp Omicron vào nhóm “biến thể đáng quan ngại” từ tháng 11/2021. Khi đó, Canada đã thắt chặt kiểm soát biên giới nhằm ngăn ngừa sự lây lan của chủng virus này.

Theo Cơ quan Y tế công cộng Canada (PHAC), bất kỳ ai cũng có thể mắc COVID-19, nhưng một số nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng cao hơn do yếu tố bệnh lý nền hoặc xã hội.

Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vaccine phòng COVID-19 mới nhất của Pfizer và Moderna cho mùa Thu năm nay. PHAC nêu rõ vaccine có các tác dụng phụ phổ biến gồm đau, đỏ hoặc sưng tại chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, ớn lạnh, đau khớp và sốt, nhưng hầu hết đều nhẹ và thoáng qua, biến mất sau vài ngày.

PHAC khuyến nghị những người có nguy cơ cao gồm những người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, nhân viên y tế, người sống trong viện dưỡng lão hoặc cơ sở tập thể – nên tiêm 2 liều vaccine mỗi năm.

Những người từ 6 tháng tuổi trở lên cũng được khuyến khích tiêm 1 liều vaccine mỗi năm để duy trì khả năng bảo vệ.

Thanh Hải (TTXVN)
Malaysia cảnh báo về biến thể COVID-19 mới
Malaysia cảnh báo về biến thể COVID-19 mới

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 20/9, Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ một biến thể COVID-19 mới có tên XFG, sau khi được phát hiện thông qua giải mã bộ gene.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN