Côte d'Ivoire thành lập quân khu đặc biệt sau vụ tấn công thánh chiến đẫm máu

Ngày 13/7, Chính phủ Côte d'Ivoire thông báo quyết định thành lập một quân khu đặc biệt ở miền Bắc nước này, sau vụ tấn công thánh chiến đẫm máu tháng trước nhằm vào một đồn biên phòng tại khu vực Kafolo giáp giới Burkina Faso khiến 14 binh sĩ thiệt mạng. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Côte d'Ivoire. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, thông báo được đưa ra tại một cuộc họp nội các Côte d'Ivoire, nêu rõ chính phủ quyết định thành lập quân khu đặc biệt sau khi xảy ra vụ tấn công thánh chiến đẫm máu, và để đối phó với tình hình an ninh bất ổn kéo dài tại khu vực biên giới giữa Côte d'Ivoire, Mali và Burkina Faso, do sự hiện diện của các nhóm khủng bố vũ trang. Quân khu sẽ có một bộ chỉ huy trung tâm duy nhất phụ trách các hoạt động quân sự. Quân khu đặc biệt này có thể chuyển từ trạng thái giám sát biên giới sang phòng thủ để ngăn chặn các nhóm vũ trang xâm nhập lãnh thổ quốc gia.

Vụ tấn công tại Kafolo xảy ra hôm 11/6 được cho là do nhóm khủng bố tự xưng Hỗ trợ Đạo hồi và tín đồ Hồi giáo (GSIM) - một tổ chức liên kết với al-Qaeda - thực hiện. Đây là vụ tấn công đầu tiên của các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Côte d'Ivoire kể từ vụ khủng bố xảy ra hồi tháng 3/2016 ở khu nghỉ mát Grand-Bassam, Đông Nam nước này, khiến 19 người thiệt mạng. Nguồn tin an ninh cho biết khoảng 60 đối tượng, bao gồm cả thủ lĩnh thánh chiến, đã bị bắt trước và sau vụ tấn công. 

Côte d'Ivoire có đường biên giới chung dài 550 km với Burkina Faso, nơi thường xuyên xảy ra bạo lực thánh chiến, khiến gần 1.000 người thiệt mạng và buộc 860.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong 5 năm qua. Tháng 5 vừa qua, Côte d'Ivoire và Burkina Faso đã phát động một chiến dịch chung truy quét các phần tử thánh chiến.

Cùng ngày 13/7, Văn phòng Tổng thống Côte d'Ivoire thông báo Phó Tổng thống nước này Daniel Kablan Duncan đã từ chức. Động thái này được cho là khiến chính trường Côte d'Ivoire trở nên bất ổn hơn sau khi Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly đột ngột qua đời 5 ngày trước đó.

Trong thông báo, Văn phòng Tổng thống Côte d'Ivoire cho biết ông Duncan, 77 tuổi, đã đệ đơn từ chức hồi tháng 2 vừa qua với lý do cá nhân. Tổng thống Alassane Ouattara đã chấp nhận đơn từ chức của ông Duncan tuần trước.

Ông Duncan giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Côte d'Ivoire từ năm 2011-2012, sau đó đảm nhận chức Thủ tướng từ năm 2012-2017. Tháng 1/2017, ông Duncan trở thành Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Côte d'Ivoire. Vị trí này được lập ra theo hiến pháp mới của Côte d'Ivoire được thông qua năm 2016. 

Phó Tổng thống Duncan từ chức sau khi ông Coulibaly - Thủ tướng Côte d'Ivoire và là ứng cử viên của đảng cầm quyền tham gia tranh cử tổng thống vào tháng 10 tới - qua đời ngày 8/7 vừa qua. Ông Coulibaly đã ở Pháp một thời gian dài để kiểm tra tim mạch và tĩnh dưỡng và về nước ngày 2/7 vừa qua. Trước đó, ông từng trải qua ca phẫu thuật tim vào năm 2012.

Lê Quang Trường - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Thủ tướng Côte d'Ivoire đột tử sau khi họp nội các
Thủ tướng Côte d'Ivoire đột tử sau khi họp nội các

Thủ tướng Côte d'Ivoire Amadou Gon Coulibaly đã từ trần ngày 8/7, không lâu sau khi ông dự buổi họp nội các tại Phủ Tổng thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN