Công viên vườn thú Pairi Daiza của Bỉ xây nhà ga tàu hỏa thúc đẩy du lịch xanh

Pairi Daiza, vườn thú lớn nhất châu Âu và điểm du lịch được yêu thích nhất tại Bỉ, đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển du lịch xanh.

Chú thích ảnh
Vườn thú Pairi Daiza. Ảnh: Hương Giang (P/V TTXVN tại Bỉ)

Công viên thu hút gần 3 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó khoảng 2,3 triệu khách đến từ Bỉ, sở hữu hơn 7.000 cá thể động vật thuộc 1.000 loài, bao gồm nhiều loài quý hiếm như hổ Bengal, gấu trúc lớn, hươu cao cổ và các loài chim hiếm. Bên cạnh đó, công viên còn trồng hơn 5.000 loài thực vật, tạo nên hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Những thành tựu này đã giúp Pairi Daiza nhiều lần được vinh danh là “Vườn thú đẹp nhất châu Âu”, đồng thời trở thành hình mẫu kết hợp giữa du lịch, giáo dục và bảo tồn thiên nhiên.

Trước sức hút ngày càng lớn và áp lực giao thông tại khu vực xung quanh, Pairi Daiza phối hợp cùng các cơ quan giao thông của Bỉ khởi động dự án xây dựng nhà ga tàu hỏa mới kết nối trực tiếp với công viên. Mục tiêu là giảm ùn tắc, khuyến khích du khách sử dụng tàu thay vì ô tô cá nhân, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan và giảm phát thải CO₂.

Chú thích ảnh
Lạc đà trong công viên vườn thú Pairi Daiza Ảnh : Hương Giang (P/V TTXVN tại Bỉ)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, ngày 3/11, đại diện Pairi Daiza, Công ty quản lý hạ tầng đường sắt quốc gia Bỉ (Infrabel), Công ty đường sắt quốc gia Bỉ (SNCB) cùng chính quyền vùng Wallonie đã ký kết biên bản hợp tác triển khai dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông bền vững. Động thái này đồng thời khẳng định cam kết cân bằng giữa phát triển du lịch, hạ tầng vùng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Nhà ga mới sẽ được xây dựng ngay trong khuôn viên công viên, nối dài từ tuyến đường sắt hiện tại ở Cambron - Casteau, giúp du khách xuống tàu và vào thẳng công viên mà không phải đi bộ hơn một kilômét qua làng như trước đây. Việc này dự kiến nâng cao trải nghiệm tham quan, đặc biệt thuận tiện với các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi và khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Đại diện Pairi Daiza và các đối tác ký kết biên bản hợp tác xây dựng nhà ga đường sắt mới tại công viên vườn thú. Ảnh: Pairi Daiza

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Eric Domb, Giám đốc điều hành Pairi Daiza, chia sẻ: “Dự án nhà ga mới là ước mơ lâu nay của chúng tôi. Nó không chỉ giúp du khách có hành trình thuận tiện và dễ chịu hơn, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về du lịch xanh và bảo vệ thiên nhiên. Mỗi chuyến tàu đến công viên sẽ là một trải nghiệm thú vị đồng thời nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của phát triển bền vững”.

Ông Benoit Gilson, Tổng giám đốc Infrabel, nhận định dự án là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa nhà nước và doanh nghiệp. Ông khẳng định Pairi Daiza là điểm đến có sức hút lớn và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục môi trường. Việc xây dựng nhà ga trực tiếp kết nối với công viên giúp du khách tiếp cận dễ dàng bằng tàu hỏa, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Về phía vận hành, ông Vincent Bayer, người phát ngôn SNCB, đánh giá trở ngại lớn nhất hiện nay là du khách phải đi bộ 15 phút từ ga Cambron - Casteau đến công viên, điều bất tiện với người cao tuổi, người khuyết tật và các gia đình có trẻ nhỏ. Nhà ga mới sẽ rút ngắn khoảng cách, giúp hành trình nhanh chóng và thoải mái hơn, đồng thời khuyến khích nhiều người chọn tàu thay vì ô tô. Ông Bayer cũng cho biết SNCB đang mở rộng các tuyến du lịch bằng đường sắt, phối hợp với các hãng đường sắt ở Hà Lan và Đức, nhằm thúc đẩy thói quen đi lại bằng phương tiện công cộng thân thiện với môi trường.

Người đứng đầu ngành giao thông vùng Wallonie, oonh François Desquesnes, nhấn mạnh Pairi Daiza nằm trong khu vực nông thôn với hạ tầng đường bộ vốn không thiết kế để phục vụ hàng triệu khách mỗi năm. Phát triển kết nối bằng đường sắt không chỉ giảm tắc nghẽn, giảm khí thải CO₂ mà còn nâng cao trải nghiệm du lịch, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững cho khu vực.

Chú thích ảnh
Mô hình nhà ga mới. Ảnh: Pairi Daiza

Công trình dự kiến khởi công vào mùa xuân tới, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu euro, trong đó phần nhà ga chiếm gần 10 triệu euro. Nhà ga được thiết kế theo phong cách Ấn Độ cổ điển thế kỷ XIX, hòa hợp với kiến trúc đặc trưng của công viên, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm tuyến đường nối công viên với quốc lộ N57 và lối đi riêng cho xe đạp kết nối mạng lưới đường xe đạp, hình thành một hệ thống giao thông xanh, an toàn và thuận tiện quanh khu vực.

Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của hàng triệu du khách mỗi năm mà còn là cơ hội quảng bá sứ mệnh của Pairi Daiza trong việc giáo dục công chúng về bảo tồn động thực vật và phát triển bền vững. Công viên hy vọng, với việc tiếp cận thuận tiện bằng tàu hỏa, nhiều du khách sẽ chọn phương tiện công cộng, góp phần giảm lượng xe cá nhân, giảm khí thải, đồng thời nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và thiên nhiên.

Với nhà ga mới, Pairi Daiza tiếp tục khẳng định vị thế vườn thú lớn, đa dạng sinh học và được vinh danh hàng đầu châu Âu, đồng thời trở thành biểu tượng du lịch xanh, nơi mỗi chuyến tàu đưa du khách đến gần thiên nhiên cũng là một bước tiến vì tương lai bền vững của hành tinh.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Bỉ)
Cà phê đắt nhất thế giới tại Dubai, giá gần 1.000 USD/cốc
Cà phê đắt nhất thế giới tại Dubai, giá gần 1.000 USD/cốc

Những hạt cà phê Nido 7 Geisha, trồng tại một đồn điền gần núi lửa Baru (Panama), đã được bán với giá khoảng 2,2 triệu dirham, tương đương 600.000 USD cho 20 kg.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN