Công ty tàu ngầm Nga muốn mở văn phòng Việt Nam

Trang mạng của Nga cho biết đại diện của công ty đóng tàu Admiralty Verfi đã xác nhận ý định mở văn phòng đại diện tại Nha Trang, cách không xa căn cứ hải quân Cam Ranh, nhưng không cho biết cụ thể thời điểm văn phòng đại diện bắt đầu hoạt động.

Sự kiện này xảy ra trong bối cảnh Việt Nam đã đặt Admiralty Verfi đóng 6 tàu ngầm điện-diesel Dự án 636, lớp Varshavyanka để trang bị cho hải quân.

Nếu đúng như vậy, Admiralty Verfi sẽ theo gương nhà sản xuất các hệ thống chiến đấu dành cho tàu hải quân là công ty “NPO Avrora”, khi công ty này mở văn phòng đại diện tại Việt Nam tháng 3/2013.

NPO Avrora đã phát triển và chế tạo 5 hệ thống cho tàu ngầm Dự án 636, trong đó có hệ thống điều khiển cơ động Pirit, hệ thống thông tin-chỉ huy tự động Lama và hệ thống điều khiển tàu ngầm Palladi. Với sự giúp đỡ của Avrora, một trung tâm huấn luyện đã được xây dựng tại Cam Ranh.

Trong một diễn biến khác, chiếc tàu ngầm điện-diesel Dự án 636 thứ 2 Nga đóng cho Việt Nam mang tên Hồ Chí Minh cuối tuần qua đã rời Admiralty Verfi để tới Kaliningrad, tại đây nó sẽ được đưa lên tàu vận tải để vượt quãng đường dài 6 tuần về Việt Nam.


Duy Trinh


Nga long trọng hạ thủy tàu ngầm 'hố đen'
Nga long trọng hạ thủy tàu ngầm 'hố đen'

Buổi lễ hạ thủy long trọng đã được tổ chức tại một xưởng đóng tàu ở St. Petersburg (Nga) dành cho "nhân vật chính" Novorossiisk - chiếc đầu tiên trong 6 tàu ngầm thuộc lớp Varshavyanka sẽ được chuyển đến hạm đội Biển Đen trong 2 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN