Nga long trọng hạ thủy tàu ngầm 'hố đen'

Buổi lễ hạ thủy long trọng đã được tổ chức tại một xưởng đóng tàu ở St. Petersburg (Nga) dành cho "nhân vật chính" Novorossiisk - chiếc đầu tiên trong 6 tàu ngầm thuộc lớp Varshavyanka sẽ được chuyển đến hạm đội Biển Đen trong 2 năm tới.

Loại tàu ngầm này được Hải quân Mỹ đặt biệt danh “Hố đen” bởi khả năng “vô hình”, gần như không thể phát giác khi ở dưới biển.


Xem video lễ hạ thủy:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Việc đóng tàu ngầm “Hố Đen” đầu tiên có tên Novorossiisk được khởi động từ tháng 8/2010 tại xưởng đóng tàu Admiralty, tiếp đó là hai tàu khác cũng thuộc lớp Varshavyanka lần lượt là Rostov-on-Don (tháng 11/2011) và Stary Oskol (tháng 8/2012).


Dự án tàu ngầm lớp Varshavyanka (Dự án 636) là “phiên bản” nâng cấp của tàu ngầm lớp Kilo với những tiến bộ mới trong công nghệ với khả năng tấn công mục tiêu ở trên đất liền, trên biển và dưới ngầm.




Trong buổi lễ hạ thủy tàu, chuyên gia hải quân Mikhail Nenashev nhận định Nga cần ít nhất 10 tàu ngầm thuộc lớp Varshavyanka tại Biển Đen và Biển Địa Trung Hải.




H.Linh (Theo Rianovosti, RT)
Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa vào đầu năm 2014
Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa vào đầu năm 2014

Tàu ngầm Alexander Nevsky - tàu đầu tiên thuộc lớp tên lửa hạt nhân chiến lược đề án 955 Borey sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào tháng 1/2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN