Công tố viên Hàn Quốc đề nghị bắt giữ hai nghị sĩ liên quan bê bối phát phong bì tiền

Ngày 1/8, các công tố viên Hàn Quốc một lần nữa đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ hai nghị sĩ bị cáo buộc dính líu đến bê bối phát phong bì tiền mặt để vận động phiếu bầu trong cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính hồi năm 2021. Trước đó, Quốc hội Hàn Quốc đã từ chối đồng ý với lệnh bắt giữ 2 nghị sĩ trên.

Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ Youn Kwan-suk (trái) và Hạ nghị sĩ Lee Sung-man. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, Hạ nghị sĩ Youn Kwan-suk và Hạ nghị sĩ Lee Sung-man, hiện là nghị sĩ độc lập sau khi rời DP, bị cáo buộc tham gia phân phát phong bì tiền mặt với số tiền là 3 triệu won/phong bì, cho 20 nghị sĩ thuộc đảng DP để giúp ứng cử viên Song Young-gil giành chức Chủ tịch đảng này trong cuộc bỏ phiếu hồi năm 2021. Vào thời điểm đó, ông Song Young-gil đã giành chiến thắng và giữ chức Chủ tịch DP đến tháng 3/2022.

Tháng 5 vừa qua, các công tố viên đã đề nghị bắt giữ ông Youn Kwan-suk và ông Lee Sung-man, song Quốc hội đã không đồng thuận với yêu cầu trên. Theo luật pháp Hàn Quốc, các nghị sĩ không thể bị bắt nếu không có sự đồng ý của Quốc hội trong thời gian cơ quan này nhóm họp. Tuy nhiên, với việc Quốc hội không có cuộc họp nào cho đến ngày 16/8 tới, lực lượng chức năng hiện có thể bắt giữ hai nghị sĩ trên nếu có lệnh. 

Tòa án quận trung tâm Seoul đang có kế hoạch mở phiên tòa nhằm xác định liệu có đủ căn cứ để ban hành lệnh bắt hai nghị sĩ trên hay không. Một công tố viên cho biết cơ quan công tố đã một lần nữa yêu cầu lệnh bắt giữ nhằm xác định rõ trách nhiệm của các nhà lập pháp bị cáo buộc nhận tiền và xuất hiện quan ngại về khả năng các nhân vật liên đới tiêu hủy chứng cứ. 

Cả ông Youn Kwan-suk và ông Lee Sung-man đều phủ nhận mọi cáo buộc.

Thanh Hương (TTXVN)
Kế hoạch làm việc 69 giờ/tuần bị chỉ trích dữ dội ở Hàn Quốc 
Kế hoạch làm việc 69 giờ/tuần bị chỉ trích dữ dội ở Hàn Quốc 

Chính phủ Hàn Quốc đã buộc phải xem xét lại kế hoạch tăng giờ làm việc sau phản ứng dữ dội từ những người trẻ tuổi cho rằng động thái này sẽ phá vỡ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời gây nguy hại cho sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN