Công bố bản đồ mặt trăng độ phân giải cao nhất

Trung Quốc hôm nay (6/2) công bố một bộ bản đồ đầy đủ về mặt trăng và những hình ảnh vệ tinh tự nhiên của trái đất với độ phân giải cao, được chụp bởi vệ tinh thăm dò Hằng Nga 2.

Hình ảnh mặt trăng chụp từ vệ tinh Hằng Nga 2. Ảnh Internet.


Theo ông Liu Dongkui, quan chức chương trình thăm dò mặt trăng của Trung Quốc, bản đồ và những hình ảnh được Ủy ban Nhà nước về Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) giới thiệu là những hình ảnh có độ phân giải cao nhất thế giới chụp toàn cảnh mặt trăng. Những hình ảnh này được chụp bởi một camera gắn trên vệ tinh Hằng Nga 2 ở độ cao 100 km và 15 km so với bề mặt mặt trăng. Nó có độ nét cao gấp 17 lần những tấm hình tương tự được chụp bởi “người tiền nhiệm” Hằng Nga 1.

Ông Tong Qingxi, viện sĩ Viện nghiên cứu Các ứng dụng điều khiển từ xa thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết, nếu có các sân bay hoặc bến cảng trên mặt trăng, tàu Hằng Nga 1 có thể phát hiện ra, trong khi Hằng Nga 2 có thể “nhìn thấy” rõ máy bay hoặc tàu ở những nơi đó.


T.H

Chinh phục Mặt trăng:  Mỹ nhường bước Trung Quốc?
Chinh phục Mặt trăng: Mỹ nhường bước Trung Quốc?

Một nhân tố mới đã nổi lên và đạt được những tiến bộ nhanh chóng trên đường đua vũ trụ. Mới đây, chính phủ Trung Quốc đã công bố sách trắng về các kế hoạch thám hiểm vũ trụ đầy tham vọng của mình trong những năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN