Con tin hớn hở chụp ảnh với kẻ cướp máy bay

Trên mạng lan truyền một bức ảnh chụp con tin trong vụ cướp máy bay Ai Cập đang tươi cười bên cạnh tên không tặc Seif El Din Mustafa.

Ảnh của con tin và không tặc vẫn còn đang đeo đai bom.

Ben Innes (26 tuổi) là một trong 4 hành khách bị đối tượng Seif El Din Mustafa khống chế cho đến giờ phút cuối cùng của vụ cướp và dọa nổ bom máy bay MS181 của hãng hàng không EgyptAir kéo dài 6 tiếng đồng hồ vào ngày 29/3.

Ngay sau khi tên Seif El Din Mustafa đầu hàng và vụ không tặc kết thúc, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh Ben Innes tươi cười chụp cùng kẻ khống chế máy bay. Cả hai người trong bức ảnh đều nhìn thẳng vào ống kính, không hề có dáng vẻ sợ sệt hay hung dữ.

Người thân, bạn bè của anh Innes đều không rõ lý do vì sao anh Innes chụp bức ảnh đó, trong khi mẹ của Innes khẳng định con trai bà sẽ không bao giờ đi chụp ảnh với kẻ khủng bố, “tôi không muốn bàn bất cứ điều gì về bức ảnh này cho đến khi con trai về nhà an toàn”. Chris Tundogan – bạn cùng phòng với Innes chia sẻ “Tôi thấy khá ‘điên’ khi chụp ảnh kiểu vậy, nhưng Ben là như thế”.

Ben Innes là một trong 4 người cuối cùng được thả.

Bức ảnh được cho là chụp Innes với tên không tặc Seif Eldin Mustafa ngay trong lúc hắn vẫn bắt giữ con tin và ra yêu cầu với lực lượng chức năng, với lời đe dọa sẽ cho nổ máy bay.

Trước đó, máy bay MS181 chở 56 hành khách và 7 phi hành đoàn của hãng hàng không Egypt Air đã đáp xuống sân bay Larnaca (Cyprus) và thông báo máy bay bị không tặc tấn công, đe dọa cho nổ bom liều chết. Sau 6 giờ thương lượng thả con tin, tên Seif Eldin đã chịu đầu hàng, bình tĩnh bước xuống máy bay. Động cơ tấn công của gã không tặc người Ai Cập này là muốn đoàn tụ với vợ cũ hiện đang sinh sống ở Cyprus và mong quốc gia này cho hắn tị nạn. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện quả bom trên chiếc áo vest hắn mặc thực chất là giả. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết “Hắn không phải là khủng bố, mà là một kẻ ngốc. Khủng bố chúng chỉ điên chứ không ngu ngốc như thế này”.

Hồng Hạnh
Toàn bộ hành khách trong vụ bắt cóc máy bay Ai Cập đã an toàn
Toàn bộ hành khách trong vụ bắt cóc máy bay Ai Cập đã an toàn

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay A320 mang số hiệu MS181 của hãng hàng không Egypt Air bị bắt cóc đều đã an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN