Còn sống sau vụ đột kích, thủ lĩnh al-Qaeda ở Yemen giễu cợt ông Trump

Tay thủ lĩnh cấp cao của al-Qaeda tại Yemen được cho là đã thiệt mạng trong vụ đột kích nhằm vào nhóm khủng bố ở tỉnh Bayda hôm 29/1 vừa qua hiện vẫn còn sống.

Tay thủ lĩnh Qassim al-Rimi.

Không chỉ có vậy, tổ chức khủng bố này còn công bố đoạn băng ghi giọng nói của tay thủ lĩnh chế giễu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC News vào hôm thứ Hai (6/2), giới chức quân sự và tình báo Mỹ cho rằng mục tiêu của cuộc đột kích do đội đặc nhiệm SEAL thực hiện nhằm bắt sống hoặc tiêu diệt tên Qassim al-Rimi – thủ lĩnh nhánh al-Qaeda ở Yemen. Theo báo cáo trước đó từ người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer, cuộc đột kích đã lấy mạng 14 tay súng cực đoan al Qaeda, trong đó bao gồm tên thủ lĩnh.

Trong đoạn băng chế giễu, tên al-Rimi nói ông Trump "đã bị ăn một cái tát ngay trong những bước đầu tiên của mình”.

Được biết cuộc đột kích hôm 29/1 là chiến dịch quân sự đầu tiên mà ông Trump đóng vai trò là Tổng Tư lệnh chỉ huy. Tuy nhiên, đây cũng là sai lầm của ông Trump
khi một đặc nhiệm tử nạn và hơn 30 dân thường thiệt mạng.

Theo giới quan chức quân sự Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã vội vàng phê chuẩn kế hoạch đột kích nhằm vào nhóm khủng bố al-Qaeda ở Yemen mà không có sự chuẩn bị đầy đủ về thông tin tình báo. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã phủ nhận thông tin trên và nhấn mạnh kế hoạch triển khai cuộc tấn công đã bắt đầu từ trước đó mấy tháng, khi cựu Tổng thống Barack Obama vẫn còn đương nhiệm.

Hồng Hạnh (theo BI)
Chiến dịch quân sự đầu tiên thời ông Trump thất bại vì tình báo kém?
Chiến dịch quân sự đầu tiên thời ông Trump thất bại vì tình báo kém?

Theo giới quan chức quân sự Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã vội vàng phê chuẩn kế hoạch đột kích nhằm vào nhóm khủng bố al Qaeda ở Yemen mà không có sự chuẩn bị đầy đủ về thông tin tình báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN