Con mắc COVID-19, phụ huynh vẫn đưa tới trường 7 ngày liền khiến cả lớp phải cách ly

Một gia đình ở California, Mỹ vẫn đưa con tới trường 7 ngày liền mặc dù con có xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Chú thích ảnh
Trường tiểu học Neil Cummins. Ảnh: CNN

Theo kênh CNN, Tiến sĩ Brett Geithman, Quản lý học khu Larkspur-Corte Madera ở hạt Marin, California cho biết em học sinh đó học trường tiểu học Neil Cummins ở Corte Madera. Hành động của bố mẹ em này đã khiến 75 bạn học cùng lớp buộc phải cách ly từ ngày 19/11. 

Ông Geithman cho biết trường học chỉ được thông báo về ca dương tính này sau khi cơ quan y tế hạt Marin liên lạc với họ. Tuy nhiên, ca bệnh này không được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu của trường tiểu học.

Sở y tế khu vực đã làm việc với mọi phòng thí nghiệm trong khu vực để họ được thông báo về các ca bệnh mới. Sau đó, sở sẽ liên lạc với trường học để xác nhận xem học sinh đó có đang cách ly hay không. Trong trường hợp trên, cả sở y tế và trường học đều bị cha mẹ học sinh cung cấp thông tin sau, khiến mãi về sau trường hợp này mới bị phát hiện.

Tiến sĩ Matt Willis, quan chức y tế của hạt Marin nói: “Đây không chỉ là vi phạm đạo đức cơ bản mà còn là vi phạm pháp luật. Hành vi vi phạm có thể bị phạt hoặc truy tố hình sự. Do tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm này, chúng tôi đã đưa vụ việc lên ủy viên công tố quận”.

Học khu Larkspur-Corte Madera đã hướng dẫn cha mẹ các bước nếu thành viên gia đình họ có người xét nghiệm dương tính với COVID-19.  Theo luật, ai mắc COVID-19 sẽ phải tự cách ly ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, bố mẹ em học sinh nói trên không thông báo cho trường và vẫn đưa người con này và một người con khác tới trường.

Sở y tế biết về ca dương tính trên từ ngày 8/11. Họ liên lạc với gia đình em học sinh nhưng trong cuộc gọi điện đầu tiên, gia đình không nói trên trường học của con mình. Họ đã gọi điện vài lần để hỏi tên trường học nhưng gia đình kia không nghe máy. Khi sở y tế tìm ra tên trường thì họ đã báo cáo cho quản lý trường học.

Nhân viên trường tiểu học Neil Cummins đã hành động ngay lập tức, gửi tin nhắn cho các phụ huynh có con học cùng lớp vào đêm 18/11, đề nghị cho con xét nghiệm sáng hôm sau.

Sau khi xét nghiệm những người tiếp xúc gần, có thêm 6 người mắc COVID-19. Các học sinh này đã được đưa đi cách ly. Các bậc phụ huynh rất sốc khi biết về sự việc. Nhiều gia đình buộc phải hủy kế hoạch nghỉ lễ vì con bị cách ly. Các ca mắc COVID-19 tại trường đều hồi phục và không ai mắc bệnh nặng.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Omicron - Delta: Trận chiến sống còn giữa các biến thể COVID-19
Omicron - Delta: Trận chiến sống còn giữa các biến thể COVID-19

Liệu đối thủ cạnh tranh mới nhất của biến thể Delta đang thống trị thế giới có thể lật đổ nó không? "Cuộc chiến" giữa hai biến thể này có thể quyết định tương lai dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN