Colombia trở thành quốc gia châu Mỹ đầu tiên tiếp nhận vaccine qua COVAX

Ngày 1/3, Colombia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ tiếp nhận lô vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thông qua Cơ chế cung cấp vaccine toàn cầu (COVAX). Như vậy, đến nay cơ chế COVAX đã cung cấp vaccine cho 3 quốc gia gồm Ghana, Côte d'Ivoire và Colombia.

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu nhân sự kiện này, Tổng thống Colombia Ivan Duque nhận định: "Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng". Lô vaccine đầu tiên của COVAX cho Colombia gồm 117.000 liều vaccine của hãng Pfizer/BioNTech sản xuất.

Theo Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO), với hơn 50 triệu người nhiễm và hơn 1,2 triệu ca tử vong, các nước châu Mỹ đang chứng kiến tác động tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Khu vực này cần miễn dịch cho khoảng 700 triệu người để kiểm soát đại dịch. Giám đốc PAHO Carissa Etienne cho biết: "Trong bối cảnh vaccine vẫn rất thiếu, PAHO sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực lớn của các nước trong khu vực nhằm có nhiều vaccine trong thời gian sớm nhất". PAHO là một trong các bên tham gia cơ chế COVAX, cùng với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh vaccine toàn cầu (Gavi), Ngân hàng Thế giới (WB) và nhiều công ty sản xuất vaccine...

Trong phát biểu của mình, Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus cho biết: "Lô vaccine trên đồng nghĩa với việc có thêm nhiều nhân viên y tế và người có nguy cơ cao được tiêm phòng". Ông khẳng định đại dịch chỉ có thể chấm dứt nếu vaccine được phân phối một cách công bằng, đồng thời bày tỏ rất vui mừng khi thấy những liều vaccine được chuyển tới Nam Mỹ và nhiều khu vực khác trong tuần này thông qua COVAX.

Colombia là nước có số ca nhiễm nhiều thứ hai Mỹ Latinh, sau Brazil. Nước này đã bắt đầu chương trình tiêm chủng đại trà từ cách đây 2 tuần và hiện đã tiêm cho 130.000 người, hầu hết là nhân viên y tế. Các nước khác trong khu vực như Peru, Al Salvador và Bolivia cũng dự định sẽ sớm nhận được vaccine từ COVAX. Số người tiếp cận với vaccine thông qua COVAX sẽ tiếp tục tăng mạnh theo từng tháng và khoảng 280 triệu liều sẽ đến châu Mỹ và vùng Caribea vào cuối năm 2021.

Trong một diễn biến liên quan, Chile có kế hoạch tăng mua vaccine của hãng Sinovac và hy vọng ký thỏa thuận với hãng Johnson&Johnson. Hiện nước này đã tiêm phòng cho 3,35 triệu người trong số 19 triệu dân.

Bích Liên (TTXVN)
Ghana và Côte d'Ivoire bắt đầu tiêm miễn phí vaccine do COVAX cung cấp
Ghana và Côte d'Ivoire bắt đầu tiêm miễn phí vaccine do COVAX cung cấp

Ngày 1/3, Ghana và nước láng giềng Tây Phi Côte d'Ivoire đã trở thành những quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do cơ chế cung cấp vaccine miễn phí toàn cầu (COVAX) cung cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN