Côlômbia: Nổ đường ống dẫn dầu, 100 người thương vong

Ngày 23/12, một vụ nổ đường ống dẫn dầu ở Côlômbia đã gây ra cảnh tượng kinh hoàng, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương.

Giới chức hữu quan cho hay có khả năng những kẻ lấy trộm dầu đã gây rò rỉ đường ống dẫn đến vụ nổ lớn nói trên ở vùng ngoại ô Dosquebradas, thành phố với 175.000 dân nằm ở phía Tây thủ đô Bôgôta. Theo Văn phòng xử lý nguy cơ quốc gia, hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng trong vụ nổ này và ít nhất 10 ngôi nhà bị phá hủy. Quan chức bệnh viện địa phương cho biết nhiều nạn nhân bị bỏng nặng và nhiều người khác bị chấn thương.

Vụ cháy đã được khống chế, song nhiên liệu đã làm ô nhiễm một dòng suối gần đó và nhà chức trách khuyến cáo dân chúng không sử dụng nguồn nước này cho đến khi cơ quan chức năng xác định là an toàn.

Qua trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Côlômbia Juan Manuel Santos kêu gọi "đoàn kết với các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Dosquebradas". Tổng thống Santos cũng cho biết Bộ trưởng Năng lượng và khai mỏ, Mauricio Cardenas, chịu trách nhiệm xử lý vụ việc này.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ và dự kiến các kỹ thuật viên của công ty dầu mỏ nhà nước Ecopetrol sẽ đưa ra một báo cáo.

TTXVN/Tin Tức

 Nổ đường ống dẫn dầu gây thương vong lớn
Nổ đường ống dẫn dầu gây thương vong lớn

Các nhà chức trách Mêhicô đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ nổ lớn đường ống dẫn dầu xảy ra ngày 19/12 (giờ địa phương), khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN