Cố vấn nhà nước Myanmar San Suu Kyi sẽ thăm Trung Quốc

Cố vấn nhà nước kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi có kế hoạch thăm Trung Quốc theo lời mời của chính phủ nước này để tham dự cuộc Đối thoại cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc với các đảng phái chính trị thế giới, dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 30/11 - 3/12.

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tại cuộc họp báo ở Naypyidaw ngày 21/11. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, hội nghị nêu trên dự kiến thu hút sự tham dự của đại diện khoảng 200 đảng và tổ chức chính trị đến từ hơn 120 quốc gia. Chủ đề của hội nghị là "Phối hợp cùng hướng tới một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại và một thế giới tốt đẹp hơn: Trách nhiệm của các đảng phái chính trị".

Hãng thông tấn của Myanmar Global New Light dẫn một tuyên bố chính thức cho biết bà San Suu Kyi cũng sẽ tiến hành chuyến thăm làm việc tại Trung Quốc nhân dịp này để củng cố các quan hệ song phương. Lần gần đây nhất bà San Suu Kyi thăm Trung Quốc là vào tháng 8/2016, 2 tháng sau khi bà trở thành một nhà lãnh đạo chính quyền dân sự đầu tiên ở Myanmar trong nhiều thập kỷ. Đây là chuyến công du đầu tiên của bà San Suu Kyi tới một nước ngoài Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Myanmar hiện đang nằm trong tâm điểm chú ý khi quốc tế thảo luận cách giải quyết vấn đề người Rohingya. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc rất quan tâm tới tiến trình hòa bình ở Myanmar và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này, vì an ninh và ổn định ở các khu vực biên giới hai nước. Bắc Kinh đã đề xuất giải pháp 3 bước nhằm giúp giải quyết vấn đề tại bang Rakhine. Đề xuất đã nhận được sự ủng của cả Myanmar và Bangladesh. Dự kiến, Giáo hoàng Francis lần đầu tiên thăm Myanmar, quốc gia có đa số người theo đạo Phật này.

TTXVN/Báo Tin tức
Myanmar, Bangladesh triển khai kế hoạch kết thúc khủng hoảng Rohingya
Myanmar, Bangladesh triển khai kế hoạch kết thúc khủng hoảng Rohingya

Hãng thông tấn PTI cho biết Trung Quốc ngày 20/11 tuyên bố Bangladesh và Myanmar đã đồng ý thực hiện một giải pháp 3 giai đoạn do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất để giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN