Cố vấn cấp cao Nhà Trắng sẽ thăm Israel và Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/12, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ tiết lộ một phái đoàn do Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner dẫn đầu sẽ tới Israel và Maroc vào tuần tới để thảo luận về thỏa thuận bình thường hóa quan hệ mà hai quốc gia này đã đạt được hồi tuần trước.

Chú thích ảnh
Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner phát biểu tại Washington, DC, ngày 28/4/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết ông Kushner cùng đặc phái viên Trung Đông Avi Berkowitz và Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ Adam Boehler sẽ lên đường tới Israel vào ngày 21/12. Tại Jerusalem, ông Kushner sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau đó, phái đoàn Mỹ và phái đoàn Israel, do Cố vấn an ninh quốc gia Israel Meir Ben-Shabbat, dẫn đầu sẽ di chuyển trên chuyến bay thẳng thương mại đầu tiên từ Tel Aviv tới Rabat - động thái được đánh giá là dấu hiệu cho thấy sự tiến triển sau thỏa thuận Israel-Maroc mà ông Kushner đóng vai trò trung gian.

Thỏa thuận Israel-Maroc là thỏa thuận bình thường hóa quan hệ thứ 4 sau các thỏa thuận tương tự giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan do Mỹ làm trung gian.

Hiện nay, cố vấn Kushner và nhóm công tác của ông vẫn đang đàm phán với các quốc gia khác thuộc thế giới Arab và Hồi giáo với hy vọng sẽ đạt được ít nhất một thỏa thuận nữa trước khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2021.

Đặng Huyền (TTXVN)
Dư luận về việc Israel, Marocco bình thường hóa quan hệ
Dư luận về việc Israel, Marocco bình thường hóa quan hệ

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 thông báo Israel và Marocco nhất trí bình thường hóa quan hệ đã tạo ra những phản ứng bước đầu trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN