Lãnh đạo hai chính đảng lớn tại Israel gặp Cố vấn Cấp cao Nhà Trắng

Ngày 28/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Chủ tịch đảng liên minh Xanh-Trắng, ông Benny Gantz đã lần lượt gặp riêng rẽ Cố vấn Cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner tại Văn phòng Thủ tướng và Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem.

Đây là lần đầu tiên ông Gantz, cựu Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng phòng vệ Israel, gặp trực tiếp ông Kushner, người đồng thời là con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Cố vấn cao cấp Nhà Trắng Jared Kushner trong cuộc gặp tại Jerusalem ngày 30/5/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trước đó ngày 23/10, ông Gantz đã được Tổng thống Israel chỉ định đứng ra thành lập chính phủ mới sau khi Thủ tướng Netanyahu thất bại trong nỗ lực thành lập chính phủ. Nếu thành công, ông Gantz sẽ thay ông Netanyahu làm người đứng đầu chính phủ. 

Thông báo của ông Gantz cho biết tại buổi gặp, ông Gantz và Cố vấn Cấp cao Nhà Trắng Kushner đã thảo luận nhiều vấn đề khu vực, trong đó có các thách thức an ninh, ổn định khu vực, tiến trình hòa bình và vấn đề Iran.

Cùng đi với ông Kushner đến Israel có trợ lý thân cận là ông Avi Berkowitz và đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, Brian Hook. Ông Kusher được cho là sẽ không có cuộc gặp nào với giới chức Palestine. Năm 2017, chính quyền Palestine đã cắt đứt liên hệ với chính quyền Mỹ sau khi Tổng thống Trump quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem. 

Chuyến thăm của ông Kushner tập trung vào kế hoạch hòa bình Trung Đông của Mỹ nhằm giải quyết xung đột Israel-Palestine. Phần chính trị của kế hoạch này đã phải nhiều lần hoãn công bố do Israel chưa thành lập được chính phủ mới.  

Tháng trước, ông Gantz cũng đã có cuộc gặp với ông Jason Greenblatt, Đặc phái viên về Trung Đông của Tổng thống Trump. Ông Greenblatt sẽ chính thức rời khỏi vị trí trên vào cuối tuần này, nhưng ông có kế hoạch tiếp tục tham gia vào các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine.

Công Đồng (TTXVN)
Chính trường Israel chìm vào bế tắc
Chính trường Israel chìm vào bế tắc

Lần thứ hai trong vòng nửa năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không thể thành lập được một chính phủ liên minh chiếm đa số ghế tại quốc hội. Nhà lãnh đạo kỳ cựu này đã phải thừa nhận thất bại và trao lại quyền thành lập chính phủ mới cho Tổng thống Reuven Rivlin, động thái đẩy chính trường Israel tiếp tục chìm vào bế tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN