Cơ sở y tế miền Nam Thái Lan bị đánh bom

Đã có ít nhất 10 người bị thương và hơn 60 xe máy bị phá hủy trong một vụ đánh bom xảy ra sáng 28/5 ở khu vực đỗ xe của Bệnh viện Kok-Pho, huyện Kok-Pho, tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan.

Cảnh sát cho biết thiết bị nổ được giấu trong một chiếc xe máy và được kích nổ bằng điện thoại di động.

Ông Narong Sahemethapat, quan chức Bộ Y tế Thái Lan, cho biết hầu hết các nạn nhân là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một cơ sở y tế của Thái Lan, và cũng là vụ tấn công mới nhất xảy ra ở nước này kể từ khi lệnh thiết quân luật được áp dụng sau khi quân đội tiến hành đảo chính ngày 22/5.

Từ năm 2004 đến nay, bạo lực tại các tỉnh miền Nam Thái Lan gồm Yala, Pattani, Narathiwat đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người.


TTXVN/ Tin tức
Chính quyền quân sự Thái Lan bổ nhiệm các cố vấn
Chính quyền quân sự Thái Lan bổ nhiệm các cố vấn

Các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan đã bổ nhiệm các cố vấn là 2 tướng về hưu đầy quyền lực, có quan điểm đối lập sâu sắc với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN