Chuyên gia Trung Quốc: Thêm một vụ thử tên lửa có thể đẩy Triều Tiên xuống vực thẳm

Chuyên gia quan hệ quốc tế của Đại học Nhân dân (Trung Quốc), ông Chong Sho-hu cảnh báo nếu Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ thử tên lửa thì có nghĩa là chính quyền này đang "tìm đến cái chết".

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14 tại một địa điểm ở Triều Tiên (tư liệu do Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đăng phát ngày 5/7). Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời đài BBC Radio 4, ông Chong cho rằng Triều Tiên đang "đứng trên bờ vực thẳm" và chỉ "một đòn đánh nhẹ" cũng đủ khiến Bình Nhưỡng sụp đổ. Chuyên gia này nhận định: "Triều Tiên đang ở trong tình thế khó khăn. Không có quốc gia nào trên thế giới phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc đến vậy.

Nếu không làm gì và chỉ ngồi yên, chính quyền và đất nước Triều Tiên sẽ ngồi chờ cái chết. Tuy nhiên, nếu Triều Tiên tiến hành một hành động khiêu khích quân sự hoặc một vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tôi cho rằng họ đang tự sát".

Bên cạnh đó, ông Chong cũng cho rằng mối quan hệ lâu dài giữa Trung Quốc và Triều Tiên cần được quyết định dựa trên "lợi ích quốc gia", chứ không phải các mối quan hệ bạn và thù. Nhận định của ông Chong được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo tình hình Bán đảo Triều Tiên đang ngày càng nghiêm trọng và không được phép rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

TTXVN/Báo Tin Tức
Triều Tiên dịch chuyển bệ phóng tên lửa, nghi thử tên lửa tầm xa
Triều Tiên dịch chuyển bệ phóng tên lửa, nghi thử tên lửa tầm xa

Giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đang dịch chuyển và triển khai các bệ phóng tên lửa di động (TEL) của nước này, làm dấy lên lo ngại sắp xảy ra một vụ bắn tên lửa tầm xa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN