Toàn cảnh cảng Damietta nhìn từ trên cao. Ảnh: https://www.mts.gov.eg/en/
Theo truyền thông Mỹ, đến nay, chưa bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công và cũng chưa ghi nhận thương vong.
Ông H.A. Hellyer, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho rằng, nhiều khả năng vụ tấn công do một lực lượng thân Iran thực hiện, thay vì do Iran trực tiếp tiến hành.
Ông bình luận: “Tôi cho rằng đây là cách Iran gửi đi thông điệp rằng họ có khả năng vươn xa hơn rất nhiều so với biên giới của mình”. Ông nhận định thêm rằng, Iran nhiều khả năng muốn chứng minh họ luôn có thể sử dụng đồng minh để mở rộng phạm vi xung đột.
Vụ tấn công xảy ra trong lúc các hoạt động bốc dỡ hàng hóa đang diễn ra tại cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) này.
Xem video hiện trường vụ cháy tại cảng Damietta (nguồn: The Nation News):
Theo công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh, đánh giá ban đầu cho thấy, một tàu kho chứa LNG nổi do Mỹ sở hữu và khai thác, treo cờ Quần đảo Marshall, đã bị tấn công. Nhiều nguồn tin trong ngành xác định con tàu bị tấn công là Energos Winter. Vụ tấn công nghi do UAV thực hiện này đã gây ra hỏa hoạn, sau đó lan sang tàu Gaslog Salem.
Hai con tàu bị hư hại và phải tạm ngừng hoạt động, được di chuyển ra ngoài khơi để giới chức đánh giá mức độ thiệt hại và bảo đảm an toàn. Damietta là một trong những cảng nhập khẩu khí đốt quan trọng của Ai Cập.
Energos Winter là kho nổi chứa và tái hóa khí tự nhiên hóa lỏng (FSRU), thuộc sở hữu của công ty Energos Infrastructure (Mỹ). Các hoạt động kỹ thuật, an toàn và khai thác của tàu do công ty Wilhelmsen Ship Management (Mỹ) quản lý.
Đây là lần đầu tiên Ai Cập bị cuốn trực tiếp vào cuộc xung đột khu vực đang diễn ra, dù trước đó nước này từng đóng vai trò là một trong những kênh ngoại giao giữa các bên tham chiến trong các nỗ lực hòa giải hồi đầu năm nay.
Trong suốt cuộc chiến, Ai Cập vừa lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh vừa công khai kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt xung đột.
Tuy nhiên, theo ông Hellyer, Ai Cập không đứng hẳn về phía bên nào. Nếu đúng Iran đứng sau vụ tấn công, điều đó không phải là tín hiệu tích cực nếu mục tiêu là tránh đẩy Ai Cập sang phe đối lập.
Dù vậy, ông nhận định Ai Cập khó có khả năng đáp trả bằng quân sự. Ông nói: "Ai Cập rất, rất thận trọng trong việc tham gia các hành động tấn công".
Quan hệ giữa Iran và Ai Cập rạn nứt sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, mở đầu cho một trong những giai đoạn cắt đứt quan hệ ngoại giao kéo dài nhất giữa Iran và một quốc gia Arab. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc giữa ngoại trưởng hai nước đã được tăng cường trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran.
Ngày 29/7, bình luận về vụ tấn công cảng ở Ai Cập, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ này có liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông.