Chuyên gia Mỹ nhận định lý do Tổng thống Trump chưa thể giải quyết xung đột Ukraine

Ông Jeffrey Sachs, nhà kinh tế học danh tiếng của Mỹ và Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững thuộc Đại học Columbia, nhận định Tổng thống Donald Trump chưa có đủ nền tảng cần thiết, bao gồm đội ngũ cố vấn chuyên môn, để xây dựng một chiến lược đối ngoại rõ ràng, đặc biệt trong các vấn đề phức tạp như xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 28/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

“Rõ ràng ông Trump không có một đội ngũ đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Do đó, ông thường xử lý tình huống theo kiểu ứng biến, nhưng hiệu quả mang lại không cao”, đài Sputnik dẫn đánh giá của ông Sachs. “Ông Trump tin rằng những động thái mang tính áp đặt sẽ khiến các bên phải nhượng bộ, song thực tế, sự đồng thuận nhận được thường chỉ mang tính hình thức. Vì vậy, về mặt chiến lược, ông ấy không đạt được nhiều kết quả đáng kể”, ông nói thêm.

Liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Sachs cho rằng ông Trump chưa tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của xung đột và thường lựa chọn giải pháp mang tính tạm thời, ứng phó theo diễn biến từng thời điểm.

“Để giải quyết tận gốc cuộc khủng hoảng, cần có kiến thức vững vàng, bản lĩnh chính trị cùng khả năng ngoại giao sâu rộng. Tuy nhiên, những yếu tố này không được thể hiện trong cách tiếp cận hiện nay”, chuyên gia này nhận định thêm.

Tổng thống Trump ngày 9/7 thừa nhận rằng việc giải quyết xung đột Ukraine khó khăn hơn ông nghĩ. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Moskva và Kiev trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông Trump đã dần thừa nhận rằng nỗ lực này có thể mất nhiều thời gian hơn so với 24 giờ mà ông cam kết ban đầu.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp thêm “một số loại vũ khí” cho Ukraine, song không nêu rõ loại vũ khí cụ thể, cũng như việc liệu hệ thống tên lửa Patriot có nằm trong gói viện trợ hay không. Sau đó, ông cho biết Mỹ sẽ gửi một số vũ khí mang tính phòng thủ cho Kiev.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần lên án các chuyến hàng vũ khí của phương Tây tới Ukraine, lập luận rằng chúng chỉ kéo dài tình trạng đổ máu mà không thay đổi được tiến trình và làm tăng nguy cơ leo thang chiến sự rộng rãi hơn.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Lý do Mỹ ‘đảo chiều’ với Ukraine, châu Âu vẫn ‘bất an’
Lý do Mỹ ‘đảo chiều’ với Ukraine, châu Âu vẫn ‘bất an’

Các đồng minh của Ukraine tại châu Âu cuối cùng cũng nghe được thông điệp cứng rắn với Nga mà họ mong đợi từ Tổng thống Donald Trump. Nhưng họ vẫn không tin tưởng điều đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN