Chuyên gia Mỹ cảnh báo người chưa tiêm vaccine COVID-19

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết nhiều người dân trong nhóm rủi ro tại nước này vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19 và họ khiến những ca nhiễm mới tăng mạnh.

Chú thích ảnh
Tiến sĩ Anthony Fauci. Ảnh: AP

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNN (Mỹ) ngày 25/7.

Tiến sĩ Fauci cảnh báo: “Chúng ta đang đi sai hướng. Khi nhìn vào biến tố đường cong số ca mắc mới, nó chủ yếu nằm ở nhóm chưa tiêm vaccine COVID-19. Có tới 50% dân số Mỹ chưa tiêm vaccine COVID-19 và đó là một vấn đề, đặc biệt là khi có biến thể như Delta lây lan mạnh từ người sang người”.

Chú thích ảnh
Có nhiều đề xuất rằng người đã tiêm vaccine COVID-19 vẫn cần đeo khẩu trang. Ảnh: AP

Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đã có 60% dân số nước này tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 và 68,8% người trưởng thành đã tiêm tối thiểu 1 liều. Nhưng hàng triệu người Mỹ vẫn chưa hề tiêm vaccine COVID-19 và chính quyền Tổng thống Joe Biden đang khuyến khích họ tiêm, đặc biệt là ở những bang ghi nhận số ca mắc mới tăng.

Những bang có tỷ lệ mắc mới COVID-19 gia tăng là nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất. Có tới 40% số ca mắc mới COVID-19 của Mỹ ở tại Florida, Texas và Missouri.

Ông Fauci nhấn mạnh: “Nếu bạn đã tiêm vaccine thì khả năng bảo vệ đối với biến thể Delta là khá cao, đặc biệt là tránh bệnh nặng dẫn đến nhập viện hoặc thậm chí là tử vong. Đây là dịch bệnh bùng phát ở những người chưa tiêm vaccine COVID-19 và đó là lý do chúng ta cần khuyến khích người dân tiêm phòng”.

Tiến sĩ Fauci cho biết ông đang tham gia thảo luận về thay đổi chỉ dẫn liên quan đến khẩu trang. Ông đưa ra ví dụ là Los Angeles kêu gọi mọi cá nhân đeo khẩu trang ở nơi công cộng dù đã tiêm vaccine hay chưa. Tiến sĩ Fauci đánh giá động thái này phù hợp với đề xuất của CDC.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tình nguyện viên Thái Lan hỗ trợ bệnh nhân COVID-19
Tình nguyện viên Thái Lan hỗ trợ bệnh nhân COVID-19

Khi hệ thống y tế Thái Lan gặp khó khăn do số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, người dân tại nước này quyết định bù vào khoảng trống, chấp nhận rủi ro sức khỏe để hỗ trợ bệnh nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN