Chuyên gia cảnh báo Australia có thể là Paris tiếp theo

Những tiến triển trong chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng càng làm tăng nguy cơ nhóm này sẽ tiến hành tấn công khủng bố ở Australia.

Theo nhận định của chuyên gia, địa bàn khủng bố của IS đã chuyển ra khỏi Trung Đông, hướng đến các nước tham gia không kích chống tổ chức này. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ “The Sydney Morning Herald” ngày 5/3 đã dẫn cảnh báo của Giáo sư Robert Pape, Giám đốc Dự án Chicago về an ninh và khủng bố. Trong cuộc gặp các quan chức chính phủ và nhà nghiên cứu Australia, Giáo sư Robert Pape cho biết IS có chủ định nhằm vào các thành viên trong liên minh tham gia không kích tổ chức này ở Iraq và Syria.

Theo ông, trong vòng 4-6 tháng tới, IS có thể sẽ tìm cách thực hiện những cuộc tấn công phức hợp chống lại những nước có hành động quân sự chống lại chúng. Dù chỉ đóng một vai trò rất nhỏ, song Australia vẫn hoàn toàn có thể nằm trong tầm ngắm của IS, bởi nhóm này có một số lý do cho logic chiến lược của mình.

Giáo sư Pape là nhà khoa học chính trị ở trường Đại học Chicago chuyên về các vấn đề an ninh quốc tế. Ông và nhóm của ông đã nghiên cứu mọi cuộc tấn công khủng bố kể từ năm 1980, và đã tính số vụ tấn công liều chết liên quan đến IS trong năm 2015 và phát hiện rằng số vụ này lần đầu tiên giảm ở Syria và Iraq, nhưng lại tăng ở các nước khác như Pháp, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ... Điều này cho thấy rõ ràng IS đã chuyển địa điểm ra ngoài khu vực Trung Đông để tấn công các mục tiêu của phương Tây - những mục tiêu đặc biệt liên quan đến chiến dịch không kích chống IS.

TTXVN/Tin Tức
Nổ bom xe ở Iraq, ít nhất 31 người chết
Nổ bom xe ở Iraq, ít nhất 31 người chết

Ít nhất 31 người thiệt mạng, trong đó có 24 dân thường, và 57 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết cho nổ tung chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ tại trạm kiểm soát an ninh al-Athar ở phía bắc thành phố Hilla, tỉnh Babil, miền Trung Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN