Chuyên gia Anh khuyến nghị thời gian tiêm vaccine cho trẻ em từng mắc COVID-19 

Giới chức Anh cho rằng trẻ em trên 12 tuổi trở lên từng mắc COVID-19 không nên tiêm vaccine sau 12 tuần nhiễm bệnh.

Chú thích ảnh
Một trẻ tự xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Ảnh: Shutterstock

Theo trang The Guardian (Anh), các chuyên gia tại Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) cho biết khoảng cách này có thể giúp giảm nguy cơ “rất rất nhỏ” của bệnh viêm cơ tim sau tiêm chủng. Giới chức nhấn mạnh tỷ lệ viêm cơ tim sau tiêm chủng ở trẻ em dưới 18 tuổi hiện là khoảng 9/1 triệu ca và các ca bệnh “tương đối nhẹ”.

Trước đó, người trưởng thành và những người có nguy cơ mắc COVID-19 cao - bao gồm trẻ trên 12 tuổi – được khuyên rằng nên đợi 4 tuần sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 mới được tiêm vaccine. Tuy nhiên, các quan chức cho biết khoảng cách này nên được kéo dài đến 12 tuần ở trẻ em có nguy cơ thấp hơn từ 12 đến 17 tuổi. 

Các nhà khoa học lập luận rằng những người trẻ mắc COVID-19 tự nhiên sẽ có kháng thể bảo vệ ít nhất 3 tháng và có thể lên đến 6 tháng.

Hôm 15/11, Ủy ban Hỗn hợp về Vaccine và Tiêm chủng (JCVI) cho biết người trong độ tuổi 16 đến 17 có thể tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai sau 12 tuần kể từ mũi đầu tiên. Tuy nhiên, UKHSA nói rằng nếu người trong độ tuổi này mắc COVID-19 sau khi tiêm mũi đầu tiên, họ nên trì hoãn mũi thứ hai cho đến 12 tuần sau khi nhiễm.

Những người mắc COVID-19 tự nhiên trong thời gian đang chờ tiêm mũi đầu tiên cũng nên trì hoãn tiêm chủng sau 12 tuần. JCVI vẫn chưa đưa ra lời khuyên về khoảng cách giữa 2 mũi vaccine cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi khỏe mạnh.

Chú thích ảnh
Một học sinh 15 tuổi được tiêm vaccine Pfizer/BioNTech tại một trường học ở Newcastle upon Tyne, tháng 9/2021. Ảnh: Getty Images

Giới chức ước tính rằng khoảng một nửa số học sinh trung học ở Anh đã mắc COVID-19. Họ cho lưu ý rằng trẻ em chỉ nên tuân thủ thời gian trì hoãn 12 tuần nếu đã được xác nhận mắc COVID-19.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nguy cơ viêm cơ tim và các tác dụng phụ khác phần lớn xảy ra trong vài ngày đầu tiên sau tiêm chủng. Vì vậy, nếu sau 3 đến 4 tuần tiêm vaccine, hoặc trong vòng một tháng kể từ khi trẻ mắc bệnh, sức khoẻ của trẻ vẫn ổn định, phụ huynh có thể yên tâm rằng con mình đã vượt qua giai đoạn nguy cơ tiềm ẩn đó. 

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trẻ đã mắc COVID-19 trước đó vẫn nên tiêm chủng để được bảo vệ nhiều nhất có thể. Các nhà nghiên cứu tại Covid Zoe Symptom cho biết nhiễm virus trước khi tiêm vaccine sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều và kêu gọi mọi người đi tiêm phòng ngay cả khi họ đã mắc bệnh.

Tiến sĩ Mary Ramsay, người đứng đầu bộ phận tiêm chủng tại UKHSA, khẳng định: “Vaccine COVID-19 rất an toàn. Dựa trên một phương pháp phòng ngừa cao, chúng tôi đang đưa ra lời khuyên về khoảng cách dài hơn để tiêm chủng sau khi nhiễm virus cho trẻ dưới 18 tuổi. Khoảng cách này dựa trên các báo cáo mới nhất từ Anh và các quốc gia khác, có thể cho thấy rằng khoảng thời gian dài hơn giữa nhiễm virus và tiêm chủng sẽ làm giảm hơn nữa nguy cơ viêm cơ tim, vốn rất hiếm gặp, ở các nhóm tuổi trẻ hơn”.

Tất cả trẻ em trên 12 tuổi đủ điều kiện đều được tham gia chương trình tiêm chủng ở Anh. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và UKHSA, vaccine COVID-19 sẽ được chuyển đến để tiêm chủng cho hầu hết trẻ em tại các trường học, các dịch vụ tiêm chủng cho học sinh địa phương, trong giờ mở cửa. 

Trường sẽ gửi thông báo về thời gian tiêm chủng. Trẻ em học trực tuyến ở nhà hoặc không thể đến tiêm chủng vì lý do khác cũng sẽ có cơ hội được sắp xếp lịch tiêm chủng hợp lý. NHS cho biết: “Phụ huynh và người giám hộ sẽ được liên hệ về thời gian và địa điểm cung cấp vaccine”. 

Như mọi loại vaccine khác, vaccine ngừa COVID-19 thể gây ra một số tác dụng phụ điển hình như sưng ở chỗ tiêm, sốt, đau đầu... Nhưng đây là những phản ứng phụ thuộc diện nhẹ, nhanh khỏi. Các chuyên gia nhấn mạnh dựa trên toàn bộ các bằng chứng hiện có, những lợi ích đã biết và tiềm năng của vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ em vượt xa những nguy cơ tiềm ẩn.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tốc độ tiêm chủng cho trẻ em ở Mỹ cao gấp 3 lần so với người lớn
Tốc độ tiêm chủng cho trẻ em ở Mỹ cao gấp 3 lần so với người lớn

Theo số liệu từ Nhà Trắng, kể từ khi nhà chức trách Mỹ đầu tháng 11 này phê duyệt tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi ở nước này, đến nay khoảng 10% trong số trẻ em độ tuổi này tại Mỹ đã được tiêm một mũi vaccine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN