Chuyển căn cứ mới tại Hàn Quốc, quân đội Mỹ vẫn không thoát tầm bắn Triều Tiên

Triều Tiên ngày 14/7 lên tiếng cảnh báo lực lượng quân sự Mỹ đóng quân tại Hàn Quốc dù chuyển tới căn cứ mới thì vẫn nằm trong tầm tấn công của hỏa lực từ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cảnh cáo Mỹ không nên có bất kỳ hoạt động quân sự liều lĩnh nào. Ảnh: KNCA

Kênh truyền hình RT đưa tin, trong một tuyên bố của quân đội Triều Tiên, dù Bộ Chỉ huy Lục quân số 8 của Mỹ ngày 11/7 chuyển tới một căn cứ mới ở Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul 70 km về phía nam, thì Triều Tiên vẫn có thể nhắm bắn trúng mục tiêu cơ sở đó.

Triều Tiên nhấn mạnh lực lượng Mỹ sẽ phải hứng chịu một “kết cục thảm khốc” nếu như họ tiếp tục các “hành động quân sự đối đầu liều lĩnh”.

Theo Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, một người phát ngôn quân đội Triều Tiên khẳng định: “Căn cứ quân sự Mỹ càng lớn, thì quân đội chúng ta đánh trúng mục tiêu càng hiệu quả. Nếu như lãnh đạo ra lệnh, quân đội chúng ta sẽ nhả đạn tiêu diệt đế quốc Mỹ. Nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự liều lĩnh bất chấp lời cảnh báo của ta, họ sẽ không thể tránh được kết cục thảm khốc”.

Bộ Chỉ huy Lục quân số 8 của Mỹ vừa chuyển tới căn cứ mới ở Pyeongtaek. Theo tờ Stars and Stripes, đến thời điểm hiện tại, 80% công trình trị giá 10,7 tỷ USD này đã được hoàn thành. Phần còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 12-18 tháng tới. Tổng cộng Mỹ có khoảng 28.500 binh sĩ đang hoạt động tại quốc gia Đông Á này.

Lời đe dọa của Triều Tiên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng tiếp tục leo thang, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố sẽ đặt dấu chấm hết cho chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân Triều Tiên.


Trước đó, vào ngày 4/7, Triều Tiên thông báo đã phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Tuyên bố cho biết quả tên lửa này đã bay được 930 km trong 39 phút và đạt độ cao 2.802 km trước khi “đánh trúng mục tiêu” trên Biển Nhật Bản.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Triều Tiên bác bỏ sáng kiến hòa bình của lãnh đạo Hàn Quốc
Triều Tiên bác bỏ sáng kiến hòa bình của lãnh đạo Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap cho biết Triều Tiên ngày 15/7 đã phê phán sáng kiến của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về hòa giải giữa hai miền là những “lời lẽ ngụy biện”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN