Chương trình du lịch mới tại Hong Kong - Ngủ trên xe buýt

Nhiều du khách Hong Kong (Trung Quốc) vừa “khát du lịch” vừa đam mê ngủ có thể tìm được chương trình du lịch mới phù hợp với họ, đó là chợp mắt trên xe buýt.

Chú thích ảnh
Du khách chợp mắt trên chiếc xe buýt tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết tuyến xe buýt có hành trình 76 km, kéo dài 5 tiếng đi ngang dọc Hong Kong được mở ra với mục đích thu hút những người dễ chợp mắt trên phương tiện công cộng. Chương trình du lịch được lấy cảm hứng từ những hành khách mệt mỏi thường ngủ gật trên xe công cộng.

Kenneth Kong, một lãnh đạo của công ty du lịch Ulu, đơn vị tổ chức tuyến xe buýt này, cho biết: “Khi thiết kế chương trình du lịch mới, tôi đã thấy một bài đăng trên mạng xã hội từ người bạn. Anh ấy phàn nàn vì căng thẳng trong công việc và không thể ngủ vào ban đêm. Nhưng khi ngồi trên xe buýt, anh ấy lại ngủ khá tốt. Bài đăng này khiến chúng tôi hình thành chương trình du lịch tạo điều kiện để du khách ngủ trên xe buýt”.

Giá vé của tuyến xe buýt này là từ 13-51 USD/người, dựa vào loại chỗ ngồi họ chọn ở tầng 1 hoặc tầng 2 của xe. “Hành lý” cho du khách là tai nghe và miếng bịt mắt để du khách ngon giấc hơn.

Vé cho hành trình đầu tiên của chương trình du lịch này đã được bán hết chỉ trong ngày 16/10. Một số hành khách thậm chí chuẩn bị sẵn và mang theo cả chăn cùng gối du lịch riêng của họ. Anson Kong (25 tuổi), một trong những du khách đầu tiên của chương trình du lịch này, bộc bạch: “Tôi mắc chứng mất ngủ do vậy quyết định đến đây để thử chợp mắt”.

Chú thích ảnh
Một hành khách ngủ trên tuyến xe buýt du lịch kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Ảnh: AP

Anson Kong đánh giá chương trình này mang ý tưởng tốt và thú vị hơn nhiều so với kỳ vọng. Trên hành trình, chiếc xe buýt còn dừng lại để hành khách có thể chụp hình cảnh đẹp đảo Lantau của Hong Kong. Một địa điểm khác là khu vực bảo trì phi cơ gần sân bay Hong Kong, nơi du khách có thể chụp ảnh tự sướng cùng nền là những chiếc phi cơ.

Một du khách khác có tên Marco Yung chia sẻ anh tham gia chương trình bởi thường xuyên ngủ trên các tuyến xe buýt đường dài và đây là “cơ hội tuyệt vời” để chợp mắt.

Tiến sĩ Shirley Li tại Đại học Hong Kong nhận xét: “Người dân Hong Kong không có đủ thời gian để ngủ. Đó là lý do khiến chúng ta tận dụng những khoảng thời gian khác để chợp mắt, đặc biệt là khi di chuyển trên phương tiện công cộng. Đối với một số người, thường có mối liên hệ giữa phương tiện giao thông công cộng và giấc ngủ của họ. Đó là lý do khiến họ thấy ngủ trên xe buýt khá dễ dàng”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Ý định đằng sau động thái đổi tên của Facebook
Ý định đằng sau động thái đổi tên của Facebook

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg định thông báo đổi tên mạng xã hội này trước ngày 28/10 tới, nhưng mục đích đổi tên không hẳn là chỉ để phù hợp với thế giới trực tuyến “metaverse” mà công ty này muốn tập trung vào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN