Chuông ngân vang tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại CH Séc

Chiều 23/12 (giờ địa phương), trên toàn nước Séc, tiếng chuông vang vọng trong khi các tòa nhà treo cờ rủ để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở một trường đại học của nước này hôm 21/12. Mọi người cũng đã dừng mọi hoạt động dành 1 phút mặc niệm dành cho các nạn nhân trong vụ xả súng gây hậu quả nặng nề nhất ở quốc gia châu Âu này.

Chú thích ảnh
Thắp nến và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng bên ngoài Khoa Nghệ thuật của Đại học Charles ở Praha, CH Séc, ngày 23/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ phạm là một sinh viên 24 tuổi. Đối tượng đã nổ súng nhằm vào nhiều sinh viên và diễn giả trước khi tự sát tại hiện trường là Khoa Nghệ thuật, trường Đại học Charles ở trung tâm thủ đô Praha của Séc. Vụ xả súng đã khiến 14 người thiệt mạng (không tính thủ phạm) và 25 người bị thương, trong đó có 13 người bị nhiều vết thương nặng. 

Nhiều người vẫn đang tiếp tục mang nến và hoa đặt các đài tưởng niệm tạm thời bên ngoài Khoa Nghệ thuật cũng như trụ sở của Đại học Charles. 

Chú thích ảnh
Tòa nhà Khoa Triết học của Đại học Charles ở Praha, CH Séc, nơi xảy ra vụ xả súng, ngày 22/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo cảnh sát, kẻ xả súng đã sát hại cha mình tại nhà ở ngoại ô Praha trước vào thành phố hôm 21/12. Kết quả phân tích đường đạn cho thấy một khẩu súng được tìm thấy tại nhà của đối tượng có liên quan đến một vụ án hình sự khác. 

Với trên 10,9 triệu dân, CH Séc hiện có trên 300.000 người sở hữu súng hợp pháp của khoảng 1 triệu vũ khí, chủ yếu để tự vệ, thể thao và săn bắn. Các vụ xả súng hàng loạt tại nước này khá hiếm gặp khi trong thập kỷ qua chỉ xảy ra 2 vụ tấn công nhỏ.

Lan Phương (TTXVN)
Điện chia buồn vụ xả súng tại Đại học Charles (Cộng hòa Séc)
Điện chia buồn vụ xả súng tại Đại học Charles (Cộng hòa Séc)

Được tin vụ xả súng tại Đại học Charles, thủ đô Praha, Cộng hòa Séc ngày 21/12/2023 khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Petr Pavel; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Petr Fiala; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Hạ viện Marketa Pekarova Adamova và Chủ tịch Thượng viện Milos Vystrcil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN