Chưa hết quay cuồng vì COVID-19 và nấm đen, Ấn Độ ghi nhận ca mắc nấm vàng

Một bệnh nhân đang hồi phục sau khi mắc COVID-19 đã được phát hiện có các triệu chứng của bệnh nhiễm trùng nấm vàng.

Chú thích ảnh
Một bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân nhiễm nấm Mucormycosis (nấm đen) tại bệnh viện Noble, Hadapsar (Ấn Độ). Ảnh: Hindustan Times 

Loại bệnh này được cho là nguy hiểm hơn rất nhiều so với dịch bệnh nấm đen đang len lỏi trên khắp đất nước Ấn Độ.

Dẫn lời bác sĩ BP Tyagi - một bác sĩ tai mũi họng ở thành phố Ghaziabad thuộc bang Uttar Pradesh, hãng thông tấn ANI đưa tin đây là trường hợp đầu tiên một bệnh nhân đang hồi phục sau COVID-19 nhiễm nấm vàng.

Trong vài tháng qua, bệnh nhân nam 45 tuổi đã được điều trị COVID-19. Tuy nhiên, trong một vài ngày trở lại đây, tình trạng sức khỏe của người này có chiều hướng xấu đi nên đã đi khám lại. Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã mắc bệnh nấm vàng.

Theo bác sĩ BP Tyagi, nấm vàng là một căn bệnh có thể gây tử vong. Nguyên nhân dẫn đến bệnh là do vệ sinh không tốt và độ ẩm trong không khí. Căn bệnh này nguy hiểm hơn bệnh nấm đen và nấm trắng vì rất khó để các bác sĩ chẩn đoán. Loại nấm gây bệnh này tấn công từ bên trong cơ thể và ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng.

Trong khi đó, các triệu chứng ban đầu của bệnh nấm đen có thể nhận biết rõ qua những biến dạng trên khuôn mặt. Các triệu chứng của nấm vàng bao gồm chán ăn, sụt cân. Trong trường hợp nặng, bệnh có thể dẫn đến suy giảm chức năng nội tạng. Bác sĩ cho biết thêm trước đó bệnh nhân có triệu chứng của bệnh hắc lào và nấm trắng. Đây cũng là những biến chứng của COVID-19.

Thông tin về căn bệnh nấm vàng được công bố trong bối cảnh các ca mắc nấm đen và nấm trắng ở những người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ gia tăng. Một số bang tại quốc gia Nam Á này đã phải tuyên bố nấm đen là bệnh dịch. Các ca mắc nấm thường là những bệnh nhân phải dùng đến máy trợ thở trong thời gian dài. Cả nấm đen và nấm trắng đều ảnh hưởng đến phổi và các cơ quan nội tạng quan trọng khác.

Tuy nhiên, theo đài truyền hình Ấn Độ NDTV, Giám đốc y tế thành phố Ghaziabad ông NK Gupta cho biết vẫn chưa được thông báo về bất kỳ trường hợp mắc nấm vàng nào.

Tiến sĩ Randeep Guleria - Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ ở New Delhi - cảnh báo không nên đặt tên các bệnh nhiễm trùng do nấm dựa trên màu sắc và khu vực chúng ảnh hưởng vì nó có thể gây nhầm lẫn.

“Nhìn chung, các loại nấm mà chúng ta thường thấy là Mucormycosis, Candida và Aspergillosis. Nấm Mucormycosis (nấm đen) được phát hiện nhiều hơn trong các trường hợp mắc COVID-19 và bệnh tiểu đường”, Tiến sĩ Guleria nói.

Trong khi đó, nấm Candida có liên quan đến bệnh nấm trắng được tìm thấy ở những người có khả năng miễn dịch yếu và phát hiện qua các “mảng trắng trong khoang miệng”. Ít phổ biến nhất là nấm Aspergillosis ảnh hưởng đến phổi và có thể gây ra các phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, Tiến sĩ Guleria không nói rõ về nguyên nhân và triệu chứng của căn bệnh nhiễm trùng nấm vàng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bi kịch của bệnh nhân Ấn Độ: Vừa khỏi COVID-19, lại chết vì bệnh ‘nấm đen’
Bi kịch của bệnh nhân Ấn Độ: Vừa khỏi COVID-19, lại chết vì bệnh ‘nấm đen’

Đầu tháng 5/2021, các bác sĩ Ấn Độ bắt đầu cảnh báo về số bệnh nhân COVID-19 mắc bệnh nấm Mucor (còn gọi là nấm đen) gia tăng mạnh. Căn bệnh hiếm gặp và gây chết người này khiến cuộc chiến chống COVID-19 ở Ấn Độ thêm gian nan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN