Chưa ấn định ngày cho các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine

Nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hiện vẫn chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed al-Nahyan (giữa) trong cuộc gặp đại diện phái đoàn Mỹ, Liên bang Nga và Ukraine tham dự cuộc đàm phán ba bên, tại Abu Dhabi, ngày 23/1/2026. Ảnh: Reuters/TTXVN

“Hiện chưa có thông tin về bất kỳ thời điểm cụ thể nào có thể diễn ra các cuộc đàm phán. Cũng không có thông tin cho thấy các cuộc tiếp xúc chi tiết về vấn đề này đang được tiến hành”, một nguồn tin thân cận với giới chính trị tại Ankara nói với hãng thông tấn TASS ngày 16/3 khi trả lời câu hỏi liệu các cuộc đàm phán có thể diễn ra trong tháng 3 hay không.

Nguồn tin trên cho biết thêm Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi sáng kiến và có thể tổ chức các cuộc đàm phán nếu tất cả các bên liên quan đều có thiện chí.

Trước đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết các bên tham gia tiến trình đàm phán về giải quyết xung đột tại Ukraine coi Istanbul là một lựa chọn địa điểm để đàm phán khả thi. Theo ông, lựa chọn Istanbul vẫn được cân nhắc và các bên liên quan đều nhìn nhận tích cực về khả năng này.

Khi được hỏi liệu tiến trình đàm phán có dấu hiệu suy yếu hay không, ông Peskov khẳng định Moskva vẫn quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, song thời gian và địa điểm của vòng đàm phán tiếp theo hiện chưa được xác định.

Cũng trong ngày 16/3, Điện Kremlin bác bỏ thông tin do tờ Financial Times đăng tải cho rằng tiến trình hòa bình tại Ukraine đang tan rã do Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển trọng tâm sang vấn đề Iran.

Theo bài viết đăng trước đó một ngày trên Financial Times, một số nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng tiến trình hòa bình do Mỹ thúc đẩy đang gặp khó khăn khi Mỹ ngày càng tập trung vào tình hình tại Trung Đông.

Các nguồn ngoại giao EU cho rằng căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đã làm phân tán sự chú ý của Washington khỏi các nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine. Một số nhà ngoại giao nhận định tình hình này có thể mang lại lợi thế cho Nga trong bối cảnh giá dầu tăng và nguồn cung vũ khí của Mỹ dành cho Kiev có dấu hiệu suy giảm.

Một quan chức cấp cao châu Âu nhận định các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, do Mỹ làm trung gian, đang ở trong “tình trạng nguy hiểm”.

Trong khi đó, về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskycho biết ông sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình ba bên tiếp theo nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm, song cho rằng Mỹ và Nga cần thống nhất về địa điểm và thời gian tổ chức. 

Trong các phát biểu ngày 15/3, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Washington đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa các đoàn đàm phán của Mỹ, Ukraine và Nga, trong đó có các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Tuy nhiên, phía Nga đã từ chối cử phái đoàn tham dự.

Vòng đàm phán ba bên gần nhất được tổ chức tại Geneva trong hai ngày 17-18/2. Vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 5/3 tại Abu Dhabi đã bị hoãn lại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Hungary thông báo dự án đường ống dẫn dầu mới giữa căng thẳng với Ukraine về Druzhba
Hungary thông báo dự án đường ống dẫn dầu mới giữa căng thẳng với Ukraine về Druzhba

Hungary chuẩn bị ký thỏa thuận với Slovakia để xây dựng đường ống dẫn dầu chung mới, trong bối cảnh căng thẳng với Ukraine liên quan đến đường ống Druzhba vẫn chưa được tháo gỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN