Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh cần cải thiện quan hệ Trung - Hàn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/5 đã có cuộc gặp với phái đoàn Hàn Quốc bên lề Diễn đàn hợp tác quốc tế 'Vành đai và Con đường', trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ Trung - Hàn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Trung Quốc lạnh nhạt do việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Nghị sĩ Park Byeong-seug, trưởng phái đoàn Hàn Quốc tham dự diễn đàn, cho biết trong cuộc gặp kéo dài 10 phút  ông Tập Cận Bình nêu rõ quan hệ Trung-Hàn cần được coi trọng và việc phát triển quan hệ song phương là yếu tố rất quan trọng đối với hòa bình của hai nước, cũng như châu Á và toàn thế giới.

Theo ông Park, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ rất hài lòng về cuộc điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuần trước và cho rằng ông có nhiều điểm tương đồng với Tổng thống Moon Jae-in.

Tổng thống Moon Jae-in đã có cuộc điện đàm với ông Tập Cận Bình ngày 11/5, một ngày sau khi ông chính thức nhậm chức, và nhất trí củng cố quan hệ song phương bị phương hại bởi việc triển khai THAAD và các biện pháp trả đũa kinh tế sau đó của Trung Quốc.

Ông Park cho rằng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ khai thông quan hệ giữa hai nước.
TTXVN/Tin Tức
Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tiếp xúc tại Bắc Kinh
Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tiếp xúc tại Bắc Kinh

Ngày 13/5, các phái đoàn của Triều Tiên và Hàn Quốc đã lần lượt tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để tham dự diễn đàn hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN