Ông Tập Cận Bình điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 11/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhất trí cải thiện các quan hệ song phương và phối hợp chặt chẽ trong vấn đề CHDCND Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi ông Moon tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí giữ liên lạc và mong muốn có cuộc gặp trực tiếp vào một ngày sớm nhất.

Trong bối cảnh Triều Tiên không thể hiện dấu hiệu nào về việc ngừng các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, ông Moon - nhà lãnh đạo theo đường lối tự do đầu tiên của Hàn Quốc trong một thập niên qua - đã ủng hộ cách tiếp cận chủ hòa hơn so với những người tiền nhiệm theo đường lối bảo thủ.

Ông Moon tuyên bố sẽ tăng cường can dự nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng thay đổi đường lối.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên kêu gọi chính phủ mới Hàn Quốc đối thoại
Triều Tiên kêu gọi chính phủ mới Hàn Quốc đối thoại

CHDCND Triều Tiên ngày 11/5 đã kêu gọi chính phủ mới của Hàn Quốc chấm dứt các chính sách đối đầu, bao gồm việc tập trận chung với Mỹ, trong bối cảnh chính trị gia theo đường lối tự do Moon Jae-in vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN