Các quan chức Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tiếp xúc tại Bắc Kinh

Ngày 13/5, các phái đoàn của Triều Tiên và Hàn Quốc đã lần lượt tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc để tham dự diễn đàn hợp tác quốc tế "Một vành đai, Một con đường".

Diễn đàn khai mạc ngày 14/5 này có thể sẽ tạo ra cơ hội hiếm hoi cho Bình Nhưỡng và Seoul gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi chính quyền của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in được thành lập hôm 10/5.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời Park Byung Seok, một nghị sĩ kỳ cựu thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do của tân Tổng thống Moon và là trưởng đoàn Hàn Quốc, cho biết: "Do tất cả chúng tôi đều ở cùng một hội trường trong cả ngày, nên có thể có tiếp xúc" tuy nhiên, không có sự sắp xếp trước.

Trong khi đó trưởng đoàn Triều Tiên là Bộ trưởng phụ trách kinh tế đối ngoại Kim Yong Jae, người có thể sẽ gặp gỡ các quan chức Trung Quốc bên lề diễn đàn kéo dài 2 ngày này, để yêu cầu giảm nhẹ các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

TTXVN/Tin Tức
Chủ tịch nước sẽ thăm Trung Quốc, dự diễn đàn 'Vành đai, con đường'
Chủ tịch nước sẽ thăm Trung Quốc, dự diễn đàn 'Vành đai, con đường'

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai, con đường” từ ngày 11 - 15/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN