Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong bối cảnh chiến sự tại Iran đã kéo dài nhiều tuần và gây ra các cú sốc năng lượng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một sự kiện ở Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 6/4, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh phát triển thủy điện và bảo vệ sinh thái, đồng thời kêu gọi mở rộng điện hạt nhân một cách an toàn và có trật tự.

Ông Tập Cận Bình phát biểu: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nắm bắt sâu sắc xu hướng phát triển năng lượng toàn cầu và đưa ra các quyết sách lớn bằng cách thúc đẩy sâu chiến lược an ninh năng lượng mới… Con đường chúng ta đi khi là nước đi đầu phát triển điện gió và điện mặt trời đã được chứng minh là có tầm nhìn xa. Đồng thời, nhiệt điện than vẫn là nền tảng của hệ thống năng lượng và phải tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ”.

Ông không đề cập trực tiếp đến cuộc chiến ở Trung Đông trong các phát biểu được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trích dẫn.

Trung Quốc vận hành hơn một nửa công suất nhiệt điện than của thế giới, khiến nước này trở thành quốc gia phát thải carbon lớn nhất. Trung Quốc tiếp tục coi điện than là trụ cột bảo đảm độ tin cậy và hệ thống dự phòng linh hoạt, ngay cả khi đẩy nhanh năng lượng tái tạo.

Dù nhấn mạnh vai trò của than trong cơ cấu năng lượng, nhưng Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này phải duy trì cam kết phát triển sạch, ít phát thải carbon. Một hệ thống năng lượng mới xanh hơn, đa dạng hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn sẽ bảo đảm vững chắc cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế của Trung Quốc.

Tháng 7/2025, Trung Quốc bắt đầu xây dựng đập thủy điện lớn nhất thế giới ở rìa phía Đông của cao nguyên Tây Tạng.

Theo Tân Hoa xã, quá trình xây dựng một nhà máy điện nhiệt mặt trời do Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc triển khai ở độ cao 4.550 m tại Tây Tạng cũng đã bắt đầu từ ngày 6/4.

Trong bối cảnh giá dầu tăng cao do nghẽn eo biển Hormuz, các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc ít chịu tác động hơn trước đà tăng của giá dầu.

Sự tự chủ của Trung Quốc trước hết là nhờ kho dự trữ dầu mỏ lên tới 1,4 tỷ thùng, nhiều hơn lượng dự trữ chiến lược của Mỹ với 414 triệu thùng. Giới phân tích ước tính Trung Quốc có đủ lượng dầu dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong 7 tháng nếu eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hồi tháng 2/2026 dự báo Trung Quốc sẽ mở rộng kho dự trữ chiến lược thêm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay.

Trung Quốc cũng tăng cường xây dựng các đường ống khí đốt, giảm nhập khẩu qua đường biển. Nhờ vị thế địa lý, nước này dễ dàng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng qua đường ống từ Nga, Myanmar và khu vực Trung Á, lợi thế mà Nhật Bản hay Hàn Quốc khó có được.

Bên cạnh đó, là quốc gia nhập khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, Trung Quốc đã thành công trong chiến dịch kéo dài 7 năm nhằm tăng sản lượng dầu khí trong nước. Sản lượng dầu của nước này đạt mức cao kỷ lục 4,32 triệu thùng/ngày vào năm ngoái, tương đương khoảng 40% tổng lượng dầu nhập khẩu. Kết quả này có được là nhờ việc đẩy mạnh khai thác các mỏ dầu cũ, sự bùng nổ khai thác ngoài khơi và sản lượng dầu đá phiến.

Kế hoạch 2026-2030 của Trung Quốc, được công bố đầu tháng 3/2026, kêu gọi duy trì sản lượng ở mức 4 triệu thùng/ngày. Giáo sư Zhu Weilin tại Đại học Tongji Thượng Hải cho biết ba công ty dầu khí quốc gia đang nỗ lực duy trì sản lượng ở mức trên, một con số được xem là tối thiểu để đối phó với những gián đoạn nguồn cung khó lường.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng nhanh chóng đa dạng hóa các nguồn năng lượng. Theo tính toán của CNBC dựa trên dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năng lượng tái tạo chiếm 1,2% tổng lượng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc vào năm 2023, tăng từ 0,2% hai thập kỷ trước đó.

Đây là một con số nhỏ ở thời điểm hiện tại, nhưng tỷ lệ năng lượng tái tạo ngày càng tăng trong cơ cấu năng lượng của Trung Quốc. Nước này đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nhiên liệu phi hóa thạch trong tổng mức tiêu thụ năng lượng lên 25% vào năm 2030, so với mức 21,7% vào năm 2025.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
An ninh năng lượng: Chiến lược tự chủ để Trung Quốc đứng vững trước các cú sốc
An ninh năng lượng: Chiến lược tự chủ để Trung Quốc đứng vững trước các cú sốc

Trung Quốc, quốc gia có lượng dầu nhập khẩu qua eo biển Hormuz lớn nhất thế giới, nhưng lại ít bị ảnh hưởng khi eo biển này gần như bị phong tỏa. Đó là nhờ nước này đã giữ được thế chủ động bằng trữ lượng lớn dầu thô, chiến lược đa dạng hóa nguồn cung và việc phát triển năng lượng tái tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN