Chủ tịch Nghị viện châu Âu: Không nước nào sẽ công nhận nền độc lập của Catalonia

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani cho rằng không ai trong Liên minh châu Âu sẽ công nhận Catalonia là một nước độc lập.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới chiều 28/10 sau khi rời Vatican, ông Tajani khẳng định cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng Catalonia là bất hợp pháp và nên khôi phục tình trạng pháp luật nơi đây. Ông cho rằng chính quyền Madrid đã làm đúng khi kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử mới ở Catalonia sau khi vùng này đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha.

Ông khẳng định lập trường của Liên minh châu Âu (EU) là không công nhận Catalonia là nước độc lập, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng đối thoại có thể giúp giải quyết tình hình khó khăn hiện nay. Ông nói rõ thêm rằng điều này không có nghĩa là EU có thể làm trung gian hòa giải bởi cuộc khủng hoảng Catalonia là vấn đề nội bộ của Tây Ban Nha.

Cùng ngày, Argentina và Brazil cũng lên tiếng không công nhận nền độc lập của Catalonia. Chính phủ Argentina tuyên bố sẽ không công nhận nền độc lập của Catalonia, đồng thời kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha áp dụng các cơ chế luật pháp đảm bảo đoàn kết và toàn vẹn lãnh thổ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina nêu rõ Tây Ban Nha là đồng minh chiến lược của Buenos Aires, và nước Nam Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Madrid vì sự thịnh vượng của người dân hai nước.
 
Trong khi đó, Chính phủ Brazil cũng bác bỏ việc vùng Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Brazil nêu rõ Brazil theo sát diễn biến tình hình Catalonia và kêu gọi đối thoại trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp, đảm bảo khối thống nhất của Tây Ban Nha.
      
Trước đó, tại Mỹ Latinh các nước như Mexico, Chile, Colombia và Peru cũng tuyên bố không công nhận việc Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập.
     
Các động thái trên diễn ra một ngày sau khi cơ quan lập pháp Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha, buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy quyết định giải tán cơ quan này, cách chức Thủ hiến Carles Puigdemont (cùng ban lãnh đạo chính quyền tự trị, đồng thời ra lệnh tiến hành bầu cử sớm tại vùng này vào ngày 21/12 tới.
       
Cũng trong ngày 28/10, cựu Thủ hiến Puigdemont đã kêu gọi người dân Catalonia kiềm chế, không gây bạo động và nỗ lực hướng đến việc "xây dựng một quốc gia tự do".
          
Đến nay, chưa có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới công nhận vùng Catalonia độc lập.

TTXVN/Báo Tin Tức
Thủ tướng Tây Ban Nha giải tán cơ quan lập pháp Catalonia
Thủ tướng Tây Ban Nha giải tán cơ quan lập pháp Catalonia

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ngày 27/10/2017 tuyên bố đã giải tán cơ quan lập pháp Catalonia và ra lệnh tiến hành một cuộc bầu cử sớm tại vùng này vào ngày 21/12 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN