Chủ tịch Hạ viện thuyết phục Tổng thống Trump chọn cách áp thuế thận trọng hơn

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan ngày 6/3 đã đề nghị Tổng thống nước này Donald Trump chọn cách tiếp cận thận trọng nhằm vào mặt hàng thép, nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 18/1. Ảnh: UPI/Yonhap/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan nhận định, Tổng thống Trump đã đúng khi nêu tên các nước bán phá giá mặt hàng kim loại và “rõ ràng là có lạm dụng”. Tuy nhiên, ông cho rằng có “cách thức thông minh hơn” khi xử lý và đảng Cộng hòa đang nỗ lực thuyết phục tổng thống “điểm tên những người lạm dụng thực sự để tránh những hệ quả không mong muốn hoặc là những thiệt hại đi kèm”.

Chủ tịch Paul Ryan cũng cho biết, các cuộc thảo luận với Nhà Trắng về vấn đề thuế đang diễn ra tích cực. Ông Ryan là quan chức thuộc phe Cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ nhất kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump, khi đảng này tìm cách thuyết phục ông Trump xem xét lại trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

*Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 6/3, Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo tuyên bố nước này sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan đối với nhiều sản phẩm của Mỹ trong trường hợp Washington áp thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm của Mexico.

Tại một cuộc họp tuần trước ở Washington với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, ông Ildefonso Guajardo đã đề nghị phía Mỹ loại Mexico khỏi danh sách các nước bị áp thuế vì rằng Mexico hiện đang chịu thâm hụt thương mại với Mỹ về thép và nhôm.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây sức ép với việc đưa ra điều kiện tránh đánh thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mexico, trong trường hợp đạt được một Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA, gồm Mexico, Mỹ và Canada) “mới và công bằng”.


Hiện Mexico, Mỹ và Canada đang tiến hành các vòng tái đàm phán NAFTA. Phía Mỹ đặt ra mục tiêu đạt được nhiều lợi ích hơn với một hiệp định NAFTA 2.0 và xóa bỏ thâm hụt thương mại của nước này với Mexico (trên 60 tỷ USD/năm) và Canada (trên 10 tỷ USD/năm).

Hôm 1/3, Mỹ đã công bố kế hoạch sẽ áp mức thuế 25% và 10% lần lượt đối với mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ, trong đó có cả Mexico và Canada - hai đối tác của nước này trong NAFTA.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ sẽ áp thuế cao thép nhập khẩu: Ngành thép Việt Nam có thể mất toàn bộ thị trường này
Mỹ sẽ áp thuế cao thép nhập khẩu: Ngành thép Việt Nam có thể mất toàn bộ thị trường này

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức, đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng đây là việc làm không phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN