Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi các nhà lập pháp ngăn cản kế hoạch tái cơ cấu USPS

Ngày 16/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi kêu gọi các nhà lập pháp tại viện quốc hội này sớm quay trở lại làm việc nhằm thông qua dự luật ngăn chặn Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) thực hiện một loạt thay đổi trong hoạt động vào thời điểm đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc họp báo tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 13/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, bà Pelosi cho biết bà đang kêu gọi các hạ nghị sĩ rút ngắn thời gian nghỉ để xem xét và tiến hành bỏ phiếu dự luật do Chủ tịch Ủy ban Giám sát và cải cách Hạ viện Carolyn Maloney đưa ra. Bà nhấn mạnh cải tổ USPS vào thời điểm này là không phù hợp, có thể ảnh hưởng tới quyền của các cử tri và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tới đây.

Theo Chủ tịch Hạ viện Pelosi, Tổng Giám đốc USPS Louis DeJoy tiếp tục thúc đẩy những thay đổi lớn về hoạt động của cơ quan này làm suy giảm dịch vụ bưu chính, chậm giao thư khiến làm chậm việc chuyển các lá phiếu được bỏ qua bưu điện tới điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. 

Lãnh đạo phe Dân chủ thiểu số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer cũng hối thúc Chủ tịch Thượng viện, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitch McConnell sớm đưa viện quốc hội này làm việc trở lại.

Tổng Giám đốc USPS Louis DeJoy, người đã đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đang thực hiện những thay đổi sâu rộng đối với USPS dẫn tới việc nhiều nghị sĩ Mỹ yêu cầu điều tra tình trạng chậm trễ trong dịch vụ bưu chính trên diện rộng trước thềm cuộc bầu cử khi mà ngày càng có nhiều người dân Mỹ lựa chọn bỏ phiếu qua bưu điện do lo ngại dịch bệnh. Các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cho rằng ông DeJoy đang phá hoại USPS từ bên trong nhằm giúp đảm bảo khả năng tái đắc cử của Tổng thống Trump vào tháng 11 tới.

Trước đó, khi giới thiệu dự luật vào đầu tuần này, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và cải cách Hạ viện  Maloney cho rằng USPS không nên trở thành một công cụ chính trị mang tính đảng phái, đồng thời khẳng định đây không phải là thời điểm để thực hiện những thay đổi có thể gây tổn hại tới sự tin cậy và tính minh bạch của dịch vụ bưu chính Mỹ. Ngoài ra, bà Maloney cũng yêu cầu ông Dejoy và Chủ tịch Ban thống đốc USPS Robert Duncan điều trần tại Ủy ban giám sát và cải cách Hạ viện Mỹ để xem xét những thay đổi gần đây ở cơ quan này.

Mới đây, Tổng Giám đốc Dejoy đã công bố kế hoạch cải tổ hoạt động của USPS trên diện rộng, bao gồm dừng chi trả tiền làm thêm giờ và thay đổi hàng chục giám đốc bưu điện mà theo ông là nhằm giải quyết vấn đề tài chính suy kiệt của cơ quan này. Ngày 15/8 vừa qua, USPS cũng đã gửi thư tới 46 bang của Mỹ để cảnh báo hàng triệu phiếu bầu gửi qua đường bưu điện trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới có thể sẽ không được chuyển tới điểm đến kịp thời để phục vụ việc kiểm phiếu. 

Trước những cáo buộc trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ban lãnh đạo USPS chỉ đang nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động của mình. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn chương trình "State of the Union" của kênh CNN, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nhấn mạnh tới những quan ngại của Nhà Trắng đối với việc bỏ phiếu qua bưu điện, cho rằng hình thức này có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử do những chậm trễ không đáng có. 

Căng thẳng giữa phe Dân chủ và chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến USPS gia tăng sau khi ngày 13/8, ông chủ Nhà Trắng đe dọa phong tỏa khoản ngân sách 25 tỷ USD cấp cho USPS, vốn được phe Dân chủ ủng hộ và là một phần trong dự luật cứu trợ COVID-19 được thông qua tại Hạ viện Mỹ hồi tháng 5 vừa qua. Theo ông, khoản tiền này thực chất là nhằm hỗ trợ cho việc bỏ phiếu qua bưu điện, một hình thức bỏ phiếu mà nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng sẽ dẫn tới tình trạng gian lận.

Đặng Huyền - Thanh Hương (TTXVN)
Italy đóng cửa các hộp đêm, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng
Italy đóng cửa các hộp đêm, bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng

Nhà chức trách Italy đã quyết định đóng cửa các câu lạc bộ khiêu vũ và các câu lạc bộ giải trí ban đêm, đồng thời yêu cầu người dân phải bắt buộc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài vào ban đêm tại một số khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN