Chủ tịch Hạ viện Mỹ bí mật thăm Afghanistan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Hạ nghị sỹ Cộng hòa John Boehner và phái đoàn nghị sỹ Mỹ đã có chuyến thăm không công khai vào cuối tuần qua tới Afghanistan trong bối cảnh bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại quốc gia này hôm 13/4 vừa qua.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner.


Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo báo chí ngày 14/4 từ Văn phòng Chủ tịch Hạ viện cho biết trong thời gian ở thăm Afghanistan hai ngày, ông Boehner cùng 7 nghị sỹ khác của đảng Cộng hòa đã có các cuộc tiếp xúc với lực lượng lính Mỹ đóng tại Afghanistan, nghe Đại sứ Mỹ James B. Cunningha và Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan Joseph F. Dunford thông báo về tình hình an ninh của quốc gia Tây Nam Á này cũng như kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống. Thông báo cho biết chuyến thăm không được công khai vì lý do an ninh.

Ngoài việc nghe báo cáo trực tiếp về những diễn biến mới nhất của cuộc bầu cử tổng thống tại Afghanistan, chuyến thăm của phái đoàn các nghị sỹ Mỹ còn để nhấn mạnh lời kêu gọi của Quốc hội Mỹ muốn duy trì một lực lượng lính chiến tại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm nay. Thông cáo báo chí của Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng, sau hơn 13 năm đổ người và của vào Afghanistan, nước Mỹ cần phải duy trì một lực lượng quân đội nhằm bảo đảm an ninh và tiếp tục hướng quốc gia này theo hướng dân chủ.

Chính quyền Dân chủ của Tổng thống Barack Obama có chủ trương duy trì chỉ từ 8.000 đến 10.000 binh lính, thậm chí có thể rút toàn bộ quân ra Afghanistan sau năm 2014 do chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai không chịu ký Hiệp định An ninh song phương (BSA). Tuy nhiên, ông Boehner và nhiều nghị sỹ của đảng Cộng hòa kêu gọi không chỉ tiếp tục duy trì mà số lượng lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 phải nhiều hơn mức Nhà Trắng đề xuất nhằm không để quốc gia này rơi vào cuộc nội chiến triền miên như Iraq kể từ năm 2011 sau khi Mỹ quyết định rút toàn bộ binh lính.


TTXVN/Tin tức

Cuộc sống mới đang thành hình ở Afghanistan
Cuộc sống mới đang thành hình ở Afghanistan

Ít ai có thể ngờ rằng ở ngoại ô Kandahar - thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, từng là thành trì của các phần tử khủng bố Taliban - lại đang hiện hữu một cuộc sống thanh bình với những con đường yên ả, góc vườn tĩnh lặng, hồ bơi gia đình và những chú chó chạy nhảy vui đùa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN