Nga dọa chặn đường tới Afghanistan của NATO

Ngày 4/4, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Viktor Ozerov tuyên bố: Moskva có quyền chặn tuyến đường quá cảnh của NATO tới Afghanistan để trả đũa quyết định ngừng hợp tác với Nga của liên minh quân sự này.

Hội nghị ngoại trưởng NATO. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với hãng tin Interfax, ông Ozerov nói: "Nếu ngừng hoạt động hợp tác, chúng tôi sẽ có quyền ngừng hoạt động quá cảnh của NATO, và liên minh này sẽ phải tìm các tuyến đường khác". Theo ông Ozerov, Nga sẽ chẳng mất gì từ việc ngừng hợp tác và NATO đã luôn hành động vì các mục đích ích kỷ của họ.

Ông lưu ý: "Không có tiến triển nào đối với vấn đề quan trọng là phòng thủ tên lửa. NATO tiếp tục mở rộng, thành lập các căn cứ và phớt lờ lập trường của Nga".

Ông Ozerov cũng cho rằng NATO nên sớm xem xét lại quyết định và trở lại bàn đối thoại và quan hệ đối tác.


T.N
NATO 'đóng băng' quan hệ với Nga chỉ mang tính tạm thời
NATO 'đóng băng' quan hệ với Nga chỉ mang tính tạm thời

Với việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quyết định "đóng băng" mọi quan hệ hợp tác về quân sự và dân sự với LB Nga, đồng thời tăng cường sức mạnh của khối này tại khu vực biên giới phía Đông, liệu Mỹ và phương Tây có đẩy quan hệ NATO - Nga trở lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN