Chủ tịch Hạ viện Anh ấn định thời điểm Quốc hội quay trở lại làm việc

Ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow tuyên bố các nghị sĩ nước này sẽ được triệu tập tới Quốc hội vào sáng 25/9, sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết khẳng định việc Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh thời điểm Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đang đến gần là "bất hợp pháp".

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Chủ tịch Hạ viện Bercow, ông đã yêu cầu quan chức liên quan chuẩn bị cho việc Quốc hội Anh trở lại làm việc vào 11h30 (giờ địa phương) ngày 25/9. Ông Bercow nhấn mạnh người dân Anh kỳ vọng Quốc hội sẽ thực thi trách nhiệm của mình.

Một số nghị sĩ đã quay trở về Cung điện Westminster để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Hiện ông Johnson đang ở New York (Mỹ) để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trước đó, cùng ngày, Tòa án Tối cao Anh kết luận rằng quyết định tham vấn Nữ hoàng nhằm tạm thời đình chỉ Quốc hội của ông Johnson là trái pháp luật và "không có hiệu lực". Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh cũng cho biết các nghị sĩ có thể quay trở lại Quốc hội "càng sớm càng tốt".

Trong khi đó, Thủ tướng Johnson bày tỏ không đồng tình đối với kết luận của tòa án, cho rằng điều này "không đúng đắn". Tuy nhiên, ông Johnson khẳng định sẽ tôn trọng phán quyết của tòa và hiển nhiên Quốc hội Anh sẽ quay trở lại làm việc. 

Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh đã nhận được sự hoan nghênh của các nghị sĩ châu Âu. Nghị sĩ châu Âu David McAllister đã khẳng định động thái này đã mở đường cho Quốc hội Anh trở lại làm việc, song cho rằng còn nhiều việc phải làm nếu Anh vẫn có kế hoạch đàm phán về thỏa thuận London rời khỏi EU một cách có trật tự trước hạn chót 31/10. Ông cho rằng phán quyết của tòa là "thất bại" đối với Thủ tướng Johnson. 

Cùng ngày, nguồn tin từ văn phòng Thủ tướng Anh cho hay ông Johnson sẽ không từ chức và sẽ trở về London vào ngày 25/9 sau khi tham dự khóa họp thường niên lần thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Nguồn tin trên nêu rõ nhà lãnh đạo Anh cũng sẽ điện đàm với các thành viên nội các vào tối 24/9.

Thanh Hương (TTXVN)
Chủ tịch Hạ viện Anh sẵn sàng 'linh hoạt' để luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận được thực thi
Chủ tịch Hạ viện Anh sẵn sàng 'linh hoạt' để luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận được thực thi

Ngày 12/9, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow cam kết sẵn sàng "linh hoạt" để đảm bảo Thủ tướng Anh Boris Johnson tuân thủ luật ngăn chặn việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 tới kể cả khi không có thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN