Chủ tịch FED thừa nhận chịu áp lực chính trị

Ngày 25/6, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell khẳng định ngân hàng trung ương này đang "được cách ly khỏi những áp lực chính trị ngắn hạn", trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ đang đắn do về việc có cắt giảm lãi suất như Tổng thống Donald Trump yêu cầu hay không.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong cuộc họp báo tại Washington DC., ngày 19/6/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc hội thảo do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức ở New York, ông Powell tuyên bố FED là cơ quan phi chính trị và "nỗ lực hết sức để phục vụ mọi người dân Mỹ với công cụ của mình". Tuyên bố của ông Powell được đưa ra trong bối cảnh ngân hàng trung ương Mỹ - vốn đã dừng tăng lãi suất trong năm nay và ngỏ ý có thể giảm lãi suất trước những quan ngại, như xung đột của chính quyền Washington với các đối tác thương mại, đang đối mặt với sự giận giữ ngày càng lớn của Tổng thống Trump.

Thời gian gần đây, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích FED, cho rằng cơ quan này "không biết mình đang làm gì" và "tăng lãi suất quá nhanh" do lạm phát thấp và tăng trưởng toàn cầu chậm. Thậm chí ông còn tuyên bố có đủ quyền hạn để cách chức Chủ tịch FED. Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lí cho rằng sẽ rất khó, hoặc không thể, để Tổng thống Trump làm như vậy.

Trong cuộc họp mới nhất hôm 19/6, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) - cơ quan hoạch định chính sách của FED, đã tỏ ý sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất vào đầu tháng 7, khẳng định sẵn sàng ứng phó với những rủi ro trong và ngoài nước ngày càng lớn, do căng thẳng thương mại gia tăng cũng như quan ngại về lạm phát yếu. Trước đó, giới đầu tư cũng đã đề cập đến khả năng Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí ngay cả khi giới hoạch định chính sách FED cho rằng một động thái như vậy là quá sớm.

Cũng trong cuộc hội thảo ở New York, Chủ tịch Powell cho biết FED đang nghiên cứu kĩ lưỡng về kế hoạch phát hành tiền "ảo" Libra của mạng xã hội Facebook, khẳng định cơ quan này sẽ áp đặt những tiêu chuẩn cao nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Việt Hải (TTXVN)
'Cuộc chiến lãi suất' giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và FED
'Cuộc chiến lãi suất' giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và FED

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã chỉ trích Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khi duy trì quan điểm thúc đẩy kinh tế thông qua việc không cắt giảm lãi suất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN