Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu họp báo tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trên đài phát thanh France Inter, bà Lagarde cho rằng EU đang đối mặt với "thời khắc quyết định" và liên minh phải cùng nhau quyết định để kiểm soát vận mệnh của chính mình và đây chính là bước đi hướng tới sự “độc lập”.
Ngoài ra, bà Lagarde cũng cho biết EU sẽ cho thấy họ không dễ dàng bị khuất phục trong đàm phán với Mỹ. ECB ước tính cuộc chiến thương mại của ông Trump có thể làm giảm 0,3% tăng trưởng kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm đầu tiên và giảm 0,5% nếu EU thực hiện các biện pháp trả đũa thương mại.
Ngày 2/4 tới là thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố thuế nhập khẩu đối ứng với các nước và khu vực, cũng như thuế riêng với nhiều sản phẩm vào Mỹ.
EU hiện duy trì lập trường cứng rắn nhưng linh hoạt. Khối này vừa triển khai Đạo luật Chống bán phá giá (DSA) và Đạo luật Thị trường Nội khối (DMA) để bảo vệ doanh nghiệp châu Âu, đồng thời đàm phán Thỏa thuận Mậu dịch Xuyên Đại Tây Dương (TTIP) phiên bản mới.
Năm 2023, thâm hụt thương mại hàng hóa giữa Mỹ và EU là 155,8 tỷ euro. Tuy nhiên, trong lĩnh vực dịch vụ, Mỹ đạt thặng dư 104 tỷ euro, đưa cán cân thương mại chung lên con số 51,8 tỷ euro.