Chủ tịch Đại hội đồng LHQ: Thách thức toàn cầu chỉ có thể được giải quyết thông qua hợp tác đa phương

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi tuần lễ cấp cao hằng năm kết thúc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Abdulla Shahid ngày 1/10 nhấn mạnh hợp tác đa phương vẫn là biện pháp duy nhất để giải quyết các thách thức chung.

Chú thích ảnh
Chủ tịch ĐHĐ LHQ Abdulla Shahid. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ) khi công bố kế hoạch triệu tập hội nghị cấp cao vào tháng 1/2022 để thúc đẩy nỗ lực tiêm chủng toàn cầu, ông Shahid nêu rõ đại dịch COVID-19 vẫn là thách thức lớn và "sẽ không chấm dứt cho đến khi chúng ta đạt được việc tiêm chủng phổ cập". Lưu ý rằng "nhân loại đã chứng kiến sự tài ba và sự gắn kết lớn về vaccine trong thời gian kỷ lục", ông Abdulla Shahid bày tỏ tin tưởng rằng thế giới "có khả năng tạo ra miễn dịch toàn cầu".

Theo kế hoạch, Chủ tịch ĐHĐ LHQ Shahid sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 26/10 với chủ đề "Hành động vì khí hậu cho con người, hành tinh và thịnh vượng" để ứng phó với mối đe dọa từ tình trạng biến đổi khí hậu, trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP) lần thứ 26 tại Glasgow (Vương quốc Anh) vào tháng 11 tới.   

Ông Shahid cho biết trong bối cảnh các tác động của đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn ra, thế giới càng nhận thức rõ hơn rằng để có thể khôi phục sau cuộc khủng hoảng này, "việc có được một quan điểm mạnh mẽ hơn về bình đẳng giới trong các nỗ lực ứng phó và phục hồi là rất quan trọng"

Quan chức LHQ nêu rõ: "Nếu chúng ta không thực hiện các bước cần thiết để lật ngược tình thế này, chúng ta sẽ cần hơn 135,6 năm, theo các nghiên cứu gần đây, để thu hẹp sự bất bình đẳng giới tính. Chúng ta phải đạt được nhiều tiến bộ hơn nữa". 

Khóa họp thứ 76 của ĐHĐ LHQ bắt đầu vào ngày 14/9 vừa qua. Tuần lễ cấp cao - sự quy tụ thường niên lớn nhất của các nhà lãnh đạo thế giới - bắt đầu một tuần sau đó vào ngày 21/9 và kết thúc vào ngày 27/9.

Thanh Phương (TTXVN)
LHQ không chấp nhận quyết định trục xuất của Ethiopia đối với 7 quan chức
LHQ không chấp nhận quyết định trục xuất của Ethiopia đối với 7 quan chức

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 1/10 tuyên bố không chấp nhận hành động áp dụng nguyên tắc “nhân vật không hoan nghênh” (persona non grata) đối với các quan chức của tổ chức này, qua đó thẳng thắn bác bỏ quyết định của chính quyền Ethiopia về việc trục xuất 7 nhân viên LHQ đang làm việc tại quốc gia châu Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN