Chủ mưu tấn công Paris có thể đã chết

Theo Washington Post, hai quan chức cấp cao của châu Âu cho hay kẻ tình nghi là chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Paris, Abdelhamid Abaaoud, có thể đã chết trong cuộc bố ráp của cảnh sát Pháp ở khu ngoại ô Saint-Denis ngày 18/11.


Tên Abdelhamid Abaaoud, kẻ được cho là chủ mưu vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris tối 13/11.

Trả lời các phóng viên sau cuộc đột kích, Công tố viên Pháp Francois Molins cho biết không thể cung cấp nhận dạng của những đối tượng bị hạ gục tại hiện trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Abaaoud không có trong số 8 đối tượng còn sống và bị bắt giữ trong cuộc đột kích: “Tôi có thể nói rằng Abaaoud và Salah Abdeslam không ở trong số bị bắt giữ”. Một quan chức an ninh Pháp cũng từ chối xác nhận hay bác bỏ thông tin rằng Abaaoud đã bị tiêu diệt.

Hiện chưa rõ tên Abaaoud đã chết do bị cảnh sát tiêu diệt hay do vụ nổ bom tự sát của một người phụ nữ, được cho là "cô dâu thánh chiến" của Abdelhamid Abaaoud.

Hơn 100 cảnh sát và binh sĩ Pháp ngày 18/11 đã đột kích vào một căn hộ ở ngoại ô Saint-Denis trong 7 giờ, bắn ra 5.000 viên đạn, tiêu diệt 2 phần tử thánh chiến và bắt giữ 8 đối tượng. Xem thêm ảnh và video cuộc tấn công.

Hạnh Nhân (Theo Washington Post, RT)
Pháp kết thúc vụ bố ráp ở ngoại ô Paris
Pháp kết thúc vụ bố ráp ở ngoại ô Paris

Cảnh sát Pháp cho biết vụ bố ráp căn hộ ở phía Bắc thủ đô Paris ngày 18/11 đã kết thúc, trong đó ít nhất 2 phần tử thánh chiến thiệt mạng và 7 đối tượng bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN