Chính quyền Ukraine cài gián điệp trong nhóm OSCE bị bắt?

Ngày 25/4, thủ lĩnh lực lượng ly khai tại thành phố Slaviansk, miền Đông Ukraine là Vyacheslav Ponomaryov cho biết có một "gián điệp" quân sự của chính quyền Kiev trong nhóm quan sát viên quốc tế của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị lực lượng này bắt giữ.

Trả lời báo giới, Thị trưởng Slaviansk trên thực tế Ponomaryov cho hay: "Thông tin tôi được báo cáo nói rằng trong số họ (nhóm bị bắt giữ) có một nhân viên thuộc bộ phận tình báo quân sự bí mật của Kiev. Những người đến đây với tư cách quan sát viên cho cộng đồng châu Âu lại đi cùng một gián điệp thực sự - điều này là không thích hợp".

Lực lượng tự vệ xây dựng lô cốt ở đông Ukraine. Ảnh: RT


Cùng ngày, hãng Interfax đưa tin, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã bày tỏ quan ngại với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey về tình hình ở miền Đông Nam Ukraine cũng như thương vong trong chiến dịch của Ukraine tại khu vực trên trong tuần này.

Trong một cuộc điện đàm, Tướng Gerasimov cũng nói với Tướng Dempsey rằng Ukraine đã triển khai "nhóm lực lượng đáng kể" gần biên giới Nga, trong đó có các binh sĩ với mục đích tiến hành phá hoại.

Trong ngày 25/4, lực lượng Ukraine đã sát hại ít nhất 5 phần tử ly khai ủng hộ Moskva trong một chiến dịch giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị lực lượng ly khai chiếm đóng.


TN


Nga kêu gọi Ukraine ngừng 'toàn bộ hành động quân sự' ở miền Đông
Nga kêu gọi Ukraine ngừng 'toàn bộ hành động quân sự' ở miền Đông

Ngày 25/4, Nga đã kêu gọi Kiev ngừng toàn bộ các hành động quân sự ở miền Đông Ukraine sau khi quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Moskva chiếm thành phố điểm nóng Slavyansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN