Chính quyền Hong Kong lo ngại tình hình dịch COVID-19 mất kiểm soát

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, chiều 12/7, Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục ghi nhận 38 ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 8 ca “ngoại nhập”.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Princess Margaret ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 4/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài ra, có hơn 20 ca xét nghiệm sơ bộ dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số các ca nhiễm mới có 13 ca không rõ nguồn lây. Tổng cộng, Hong Kong ghi nhận 1.469 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 12/7, có 1.214 bệnh nhân được xác định mắc COVID-19 hoặc nhiều khả năng nhiễm đã được xuất viện sau khi bình phục. Hiện Hong Kong còn 205 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

Nhà chức trách Hong Kong hình dung tình hình có phần mất kiểm soát, nếu người dân tiếp tục buông lỏng các biện pháp phòng dịch thì dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh. Trên truyền thông xã hội, người đứng đầu chính quyền Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) bày tỏ lo ngại dịch bệnh đã lại trở nên nghiêm trọng trong những ngày gần đây. Bà cùng đội ngũ lãnh đạo Hong Kong đang theo dõi tình hình chặt chẽ hàng ngày. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nhấn mạnh Hong Kong có đầy đủ số lượng khẩu trang và đang liên tục được sản xuất thêm.

* Cùng ngày 12/7, Bộ Y tế công cộng Afghanistan xác nhận thêm 85 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 34.451 ca. Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 16 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.010 ca tử vong kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại đây hồi tháng 2.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Afghanistan có dấu hiệu giảm khi ngày 10/7 ghi nhận 286 ca còn ngày 11/7 ghi nhận 172 ca.

* Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 10/7 đã cập nhật về "Viễn cảnh đại dịch COVID-19", tài liệu vốn được đăng tải lần đầu vào ngày 20/5 và được dùng để đánh giá các ảnh hưởng tiềm tàng của dịch COVID-19 tại các bang và địa phương ở Mỹ. Theo cập nhật mới nhất này, dựa trên số liệu cho đến ngày 29/6, khoảng 40% số ca dương tính với COVID-19 không thể hiện các triệu chứng của bệnh. Tỷ lệ nhiễm dưới dạng "ẩn" này đã tăng so với mức 35% mà CDC Mỹ ước tính ngày 20/5. Theo đánh giá của CDC Mỹ, các ca "ẩn" rất khó nhận biết vì họ không biết mình bị nhiễm cho đến khi được xét nghiệm.

Lê Ánh (TTXVN)
Hong Kong đóng cửa các trường học do lo ngại làn sóng dịch mới
Hong Kong đóng cửa các trường học do lo ngại làn sóng dịch mới

Ngày 10/7, báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin Khu Hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tuyên bố đóng cửa tất cả các trường học sau khi số ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại đây tăng mạnh làm gia tăng nguy cơ làn sóng lây lan mới trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN