Chính phủ và phe đối lập Syria đàm phán trao đổi tù nhân

Phóng viên TTXVN tại Geneva ngày 27/1 dẫn tuyên bố của Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập về vấn đề Syria, ông Lakhdar Brahimi cho biết ngày 26/1, hai phái đoàn Chính phủ Syria và phe đối lập đã tiến hành đàm phán về hồ sơ tù nhân và người mất tích cùng khả năng trao đổi tù nhân, đồng thời thỏa thuận sơ tán ngay lập tức phụ nữ và trẻ em khỏi thành phố Homs. 

hai phái đoàn Chính phủ Syria và phe đối lập đã tiến hành đàm phán về hồ sơ tù nhân và người mất tích cùng khả năng trao đổi tù nhân, đồng thời thỏa thuận sơ tán ngay lập tức phụ nữ và trẻ em khỏi thành phố Homs


Ông Brahimi nói đoàn đại biểu phe đối lập Syria kêu gọi Damascus trả tự do cho tù nhân và đồng ý với đề nghị của Chính phủ Syria về thu thập danh sách những người bị giam giữ bởi các nhóm vũ trang mà họ có liên hệ hoặc đang kiểm soát. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức phi chính phủ hàng đầu ở Syria ước tính có đến 17.000 người mất tích mà số phận hiện chưa rõ. Trong khi đó, Liên hợp quốc dự báo sẽ có hơn 4 triệu người Syria buộc phải rời bỏ nhà cửa đi tị nạn trong năm 2014 do cuộc nội chiến tại quốc gia này.

Tại cuộc đàm phán ở Geneva lần này (Geneva II), phái đoàn Chính phủ Syria đã cam kết với ông Brahimi rằng chính quyền Syria cho phép sơ tán ngay lập tức phụ nữ và trẻ em rời khỏi thành phố Homs do phe đối lập kiểm soát, nhưng đang nằm trong vòng vây của quân đội. Những người dân khác cũng được phép ra đi, nhưng Chính phủ cần danh sách xác nhận họ là dân thường. Ông Brahimi hy vọng bắt đầu từ ngày 27/1, phụ nữ và trẻ em có thể rời khỏi Homs và những người dân còn lại cũng có thể ra đi ngay sau đó. Phát biểu tại cuộc họp báo tối 26/1 ở trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thứ trưởng Ngoại giao Syria, ông Faisal Makdad khẳng định phụ nữ và trẻ em có thể rời khỏi thành phố Homs bất cứ khi nào họ muốn, đồng thời đổ lỗi cho các nhóm vũ trang đã ngăn ngừa nỗ lực này trong hai năm qua. Ông Makdad khẳng định Chính phủ Syria sẽ cung cấp cho họ chỗ ở, thuốc chữa bệnh và những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, đồng thời sẵn sàng cho phép chuyên chở mọi viện trợ nhân đạo tới thành phố này thông qua vai trò trung gian của Liên hợp quốc.

Cho đến nay, cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa hai phái đoàn Chính phủ Syria và phe đối lập vẫn diễn ra chậm chạp, nhưng vẫn được tiếp tục. Ông Brahimi cho biết ngày 27/1, ông cùng hai phái đoàn của Chính phủ và phe đối lập Syria gặp nhau vào buổi sáng, sau đó đến chiều ông sẽ gặp riêng từng đoàn .



TTXVN/Tin Tức
Hai phe Syria vào phòng họp không bắt tay
Hai phe Syria vào phòng họp không bắt tay

Trong buổi họp chiều, hai bên chủ yếu bàn về vấn đề nhân đạo tại thành phố Homs và nếu một thỏa thuận có thể đạt được vào ngày 26/1 thì một đoàn xe cứu trợ có thể đến ngay thành phố cổ đang nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập này vào ngày hôm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN