Chính phủ Triều Tiên họp mở rộng bàn về phát triển kinh tế

Triều Tiên đã tổ chức Hội nghị Chính phủ mở rộng theo hình thức trực tuyến ngày 25/2 nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động và Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành trung ương khóa VIII.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok-hun trình bày báo cáo tại Hội nghị thứ 4 Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA - tức Quốc hội Triều Tiên) khóa 14 ở Bình Nhưỡng, ngày 17/1/2021. Ảnh: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/2 đưa tin hội nghị do Thủ tướng Kim Tok-hun chủ trì. Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Pak Jong-kun đọc báo cáo, nhấn mạnh phương án đảm bảo các hoạt động kinh doanh, sản xuất độc lập của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Pak đề cập tới việc xây dựng các đối sách nhằm đảm bảo các điều kiện kinh tế, môi trường pháp luật thuận lợi, giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một cách độc lập; chủ động, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, đối phó nhanh nhạy với sự thay đổi môi trường.

KCNA cho biết Chính phủ đã thảo luận các vấn đề nhằm tập trung nỗ lực, trang thiết bị, vật liệu, nguồn vốn cần thiết cho các nhà máy, doanh nghiệp khai thác kim loại và sản xuất hóa chất; giải quyết vấn đề kỹ thuật trong sản xuất gang thép; quản lý hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp phù hợp với "chế độ quản lý trách nhiệm doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa".

"Chế độ quản lý trách nhiệm doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa" của Triều Tiên là chế độ mở rộng quyền tự do và tự quyết của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, như sản xuất, bán hàng, đầu tư.

Tại Đại hội lần thứ VIII của Đảng Lao động Triều Tiên vừa qua, Chủ tịch Kim Jong-un thừa nhận chưa đạt được mục tiêu kinh tế 5 năm trước đó, yêu cầu Chính phủ đóng vai trò “Bộ Tư lệnh kinh tế”. Tại Đại hội, Đảng Lao động Triều Tiên cũng quyết định thành lập bộ phận chuyên trách về chính sách kinh tế, nhằm trực tiếp đứng ra chỉ đạo việc lập và thực hiện các chính sách kinh tế và giao cho một Phó Thủ tướng phụ trách bộ phận này.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Triều Tiên bổ nhiệm Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Không quân mới
Triều Tiên bổ nhiệm Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Không quân mới

Tại cuộc họp ngày 24/2, Quân ủy Trung ương Triều Tiên đã bổ nhiệm Tư lệnh Hải quân và Tư lệnh Không quân mới. Theo báo chí Hàn Quốc, hai tướng lĩnh trên được xem là các “gương mặt mới” đối với truyền thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN