Chính phủ Pakistan và Taliban tiếp tục đàm phán 'trong bạo lực'

Một số tay súng không rõ danh tính đã tấn công nhà của một sĩ quan cảnh sát ở thành phố Peshawar, tây bắc Pakistan sáng 12/2, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.

Di chuyển người bị thương trong vụ nổ ở rạp chiếu phim khiến hàng chục người thương vong tại Peshawar, Pakistan ngày 11/2. Ảnh: THX/ TTXVN


Cảnh sát địa phương cho biết các tay súng đã ném lựu đạn và xả súng vào ngôi nhà trên. Hiện chưa tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công, nhưng cảnh sát cho rằng các tay súng đã chạy về khu vực bộ lạc Khyber gần đó. Vụ tấn công này diễn ra 1 ngày sau vụ ném lựu đạn vào một rạp chiếu phim cũng ở Peshawar làm 13 người thiệt mạng.

Trong khi đó, đại diện của Chính phủ Pakistan và phiến quân Taliban đã tiến hành cuộc đàm phán thứ hai tại thủ đô Islamabad nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực kéo dài 7 năm qua tại quốc gia Nam Á này. Sau cuộc đàm phán, giáo sĩ Maulana Abdul Aziz, đại diện đàm phán của Taliban, cho biết hai bên đều đưa ra đề nghị kiềm chế và ngừng bắn.

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra ngày 6/2, tuy nhiên, việc Taliban đưa ra hàng chục điều kiện đàm phán gây hoài nghi về cơ hội đàm phán thành công.

Trong nhiều năm qua, phiến quân Taliban thường gây xung đột tìm cách lật đổ chính phủ, xóa bỏ nền dân chủ nhằm thành lập một chính quyền Hồi giáo. Trong khi đó, chính phủ của Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif luôn nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng giao tranh đẫm máu kéo dài nhiều năm nay.


TTXVN/Tin tức
Chính phủ Pakistan và Taliban hòa đàm
Chính phủ Pakistan và Taliban hòa đàm

Nội dung chính của cuộc đối thoại tại thủ đô Islamabad này là phác thảo một "lộ trình" cho các cuộc hòa đàm trong tương lai và các bên nêu ra những điều kiện cùng các yêu cầu của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN