Chính phủ Nhật Bản soạn thảo dự luật cho phép Nhật Hoàng thoái vị

Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị trình lên Quốc hội một dự luật đặc biệt cho phép Nhật Hoàng Akihito thoái vị, để cơ quan lập pháp này có thể thông qua trước khi mãn nhiệm vào ngày 18/6 tới.

Nhật hoàng Akihito phát biểu tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi tháng trước, Quốc hội Nhật Bản đã thỏa thuận dự luật nếu được thông qua sẽ chỉ có hiệu lực một lần duy nhất với Nhật Hoàng Akihito và dự luật sẽ do một hội đồng cố vấn của chính phủ biên soạn vào ngày 21/4 tới.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ công bố nội dung cơ bản của dự luật vào cuối tháng này với mong muốn sẽ hoàn tất việc biên soạn sớm nhất là ngày 19/5 và trình lên tất cả các tổ chức và đảng phái trong quốc hội trước khi được thông qua tại kỳ họp của cơ quan lập pháp này.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một dự thảo luật được trình lên cho cả các phe đối lập trong Quốc hội. Chính phủ cũng sẽ để Nhật Hoàng thoái vị ngay khi luật có hiệu lực, trong vòng 3 năm sau khi ban hành. Thái tử Naruhito sẽ là người kế nhiệm Nhật Hoàng sau khi ông thoái vị.


Theo luật Hoàng gia hiện hành, chỉ khi nào Nhật Hoàng qua đời thì Thái tử mới được phép nối ngôi. Nhưng mùa hè vừa qua, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ nguyện vọng được thoái vị do tuổi cao sức yếu khiến chính phủ nước này cân nhắc việc sửa đổi luật để giúp Nhật Hoàng thỏa nguyện.

TTXVN/Tin Tức
Trò chuyện đêm muộn cùng Thư ký Báo chí của Nhà Vua Nhật Bản
Trò chuyện đêm muộn cùng Thư ký Báo chí của Nhà Vua Nhật Bản

Báo Tin Tức trân trọng gửi đến độc giả câu chuyện về Nhà Vua Nhật Bản Akihito thông qua cuộc trò chuyện với Thư ký Báo chí của Nhà Vua, ông Hatsuhisa Takashima.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN