Chính phủ Nam Phi cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ 3

Chính phủ Nam Phi ngày 27/5 cảnh báo nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 3 ở nước này, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn y tế và tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 17/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo sau cuộc họp nội các một ngày trước đó, quyền Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Tổng thống Nam Phi, bà Khumbudzo Ntshavheni, nhấn mạnh một làn sóng lây nhiễm mới đã tấn công 2 tỉnh Gauteng và Free State miền Trung nước này. Theo đó, Chính phủ nhắc nhở tất cả người dân Nam Phi về làn sóng thứ 3 sắp xảy ra và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn COVID-19 lây lan bằng cách tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa, đồng thời kêu gọi những người đủ điều kiện đi tiêm chủng. 

Theo thông báo của Bộ Y tế Nam Phi, tính đến ngày 27/5, tổng cộng 828.204 người ở nước này đã được tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên. 348.436 người trong số này đã được tiêm liều thứ hai hôm 24/5 vừa qua.

Ngày 27/5, Nam Phi ghi nhận 4.424 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.649.977 ca. 

*Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison đã lên tiếng ủng hộ bang Victoria xây dựng một cơ sở cách ly sau khi bang này phải phong tỏa do tình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tháng 4 vừa qua, chính quyền bang victoria đề nghị chính phủ liên bang cấp kinh phí xây dựng một cơ sở cách ly ở khu vực cách Melbourne 30km về phía Bắc dành cho những người hồi hương. 

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Morrison cho biết chính phủ đang làm việc với chính quyền bang Victoria về đề xuất trên, cho rằng đề xuất này rất hữu ích và chính phủ rất ủng hộ. Ông Morrison cho rằng việc xây dựng cơ sở này có thể được tiến hành sớm hơn thời gian chính quyền bang ấn định ban đầu vào tháng 9/2021.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi quyền Thủ hiến bang Victoria James Merlino thông báo bang đông dân thứ hai này của Australia sẽ tiến hành phong tỏa trong 7 ngày do đã có hơn 20 ca mắc mới COVID-19 trong đợt dịch mới xuất phát từ tình trạng vi phạm quy định cách ly tại một khách sạn ở bang South Australia (SA). Đây là lần thứ 4 bang Victoria phải tiến hành phong tỏa vì COVID-19 và Victoria cũng là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này tại Australia.

Minh Tâm (TTXVN)
Nam Á vượt mốc 30 triệu trường hợp mắc COVID-19
Nam Á vượt mốc 30 triệu trường hợp mắc COVID-19

Theo số liệu thống kê của hãng tin Reuters, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nam Á đã vượt mốc 30 triệu người trong ngày 28/5, trong bối cảnh khu vực này đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung vaccine ngừa căn bệnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN